HLV Wenger bấn loạn trước chuyến đi tới Olympiakos

HLV Wenger đau đầu bố trí đội hình thi đấu cho Arsenal.
HLV Wenger đau đầu bố trí đội hình thi đấu cho Arsenal.
TPO - Mất tới 7 học trò vì chấn thương, trong đó có những cái tên rất quan trọng, HLV Arsene Wenger thực sự rối trí trong việc bố trí đội hình ra sân ở trận “chung kết” với Olympiakos.

Vào rạng sáng thứ 5 tới, Arsenal sẽ có trận đấu được coi là “chung kết” bảng F vòng bảng Champions League với chủ nhà Olympiakos tại sân Georgios Karaiskaki. Nói là chung kết vì ở bảng này, Bayern Munich đã sớm giành vé, còn Dinamo Zagreb đã chính thức bị loại. Arsenal hiện kém Olympiakos 3 điểm, và buộc phải thắng đối phương cách biệt từ 2 bàn trở lên mới có thể đoạt vé knock-out (do thua 1-2 ở lượt đi trên sân nhà).

Trước trận đấu quan trọng như thế, nhưng HLV Arsene Wenger lại không thể có trong tay những quân bài tốt nhất. Ở trận đấu với Norwich City cách đây không lâu, bộ ba ngôi sao của Pháo thủ gồm Alexis Sanchez, Santi Cazorla và Laurent Koscielny đều dính chấn thương. Koscielny chỉ bị nhẹ và đã trở lại ở trận thắng 3-1 trước Sunderland, nhưng Sanchez và Cazorla thì phải nghỉ dài hạn. Thậm chí Cazorla đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa do vừa tiến hành phẫu thuật.
Trước khi bộ 3 kể trên chấn thương, phòng y tế Arsenal đã có những gương mặt khác như Tomas Rosicky, Mikel Arteta, Jack Wilshere, Danny Welbeck và Francis Coquelin. Rõ ràng, một cơn bão chấn thương thực sự đã ập xuống Emirates và nó khiến HLV Wenger phải đau đầu bố trí đội hình xuất phát, nhất là khi “Pháo thủ” chuẩn bị bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.
Theo tiết lộ từ Daily Mail, trong vài ngày qua, HLV Wenger đã quyết định thử nghiệm Calum Chambers ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Hậu vệ người Anh vốn có sở trường đá cánh phải giờ cảm thấy có đôi chút bỡ ngỡ khi phải gánh vác trọng trách mà Coquelin để lại. Tuy vậy, điểm mạnh của Chambers là tốc độ và nền tảng thể lực dồi dào nên HLV Wenger đặt khá nhiều kỳ vọng.
Trong khi đó, với trường hợp của Mesut Ozil, người vừa than thở cảm thấy có chút kiệt sức khi phải đá quá nhiều, HLV Wenger đã lớn tiếng nhấn mạnh, đây không phải lúc để tiền vệ người Đức nghỉ ngơi. Anh cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý ra sân toàn bộ những trận đấu của Arsenal từ giờ cho tới thời điểm Năm mới 2016. Ngay cả một người vừa trở lại chấn thương như Theo Walcott cũng được yêu cầu điều tượng tự. Giờ “Giáo sư” đành phải dùng hết những quân bài có trong tay.
MỚI - NÓNG