HLV Wenger báo tin buồn cho đội tuyển Pháp

HLV Wenger không muốn dẫn dắt ĐT Pháp ở thời điểm này.
HLV Wenger không muốn dẫn dắt ĐT Pháp ở thời điểm này.
TPO - HLV Arsene Wenger cho biết, ông không có ý định rời Arsenal trong thời gian tới để chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Pháp thay cho Didier Deschamps.
Thời gian qua, báo chí Pháp không ít lần đề cập tới khả năng LĐBĐ Pháp (FFF) sẽ chia tay HLV Didier Deschamps nếu như nhà cầm quân này không thể giúp tuyển Pháp vô địch EURO 2016 trên sân nhà. Một trong những ứng viên sáng giá để thay thế cho DD chính là Arsene Wenger, HLV lão luyện bậc nhất làng bóng đá Pháp và hiện dẫn dắt Arsenal.

Tuy nhiên, trong một thông điệp mới nhất, HLV Wenger đã bác bỏ khả năng trở thành người kế nhiệm của Deschamps. Ông khẳng định mình sẽ tiếp tục công việc ở Arsenal.

“Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tôi chuyển khỏi Arsenal và đảm nhận một công việc tại ĐTQG. Có vài lần mọi người đã hỏi tôi câu hỏi này, và câu trả lời của tôi vẫn là không. Tôi quá bận rộn với công việc ở đây và không có ý nghĩ về nó”, vị HLV người Pháp chia sẻ với Bein Sport.

“Tôi luôn muốn đất nước mình có một đội tuyển mạnh, một giải đấu hấp dẫn, nhưng thời tế đây là một thời điểm rất khó khăn. Chúng tôi bị tác động của nhiều yếu tố, từ chủ nghĩa khủng bố, đình công và nhiều bất ổn khác. Tôi nghĩ mọi người cần tiếp tục tin tưởng Deschamps. Ông ấy là một HLV có tài và đang làm tốt mọi việc”, nhà cầm quân 66 tuổi nói thêm.
Hợp đồng hiện tại của Wenger với Arsenal chỉ còn thời hạn tới hè 2017 và ông đang hy vọng mình sẽ được tái ký tới 2019 hoặc 2020. Trong khi đó, hợp đồng của Deschamps với LĐBĐ Pháp chỉ còn thời hạn tới hết EURO 2016. Trong trường hợp Les Bleus không thể tiến sâu, ông sẽ không được gia hạn tiếp. Hiện đội tuyển Pháp đã có mặt ở vòng 1/8 và họ sẽ đụng CH Ireland.
Ở vòng bảng, Pháp đứng đầu bảng A, bất bại, thắng 2 và hòa 1, có 7 điểm, nhưng CĐV của họ lại không hài lòng về lối chơi của đội tuyển, nhất là khi các chiến thắng đều đến khó nhọc và mang dấu ấn cá nhân nhiều hơn là một lối chơi tập thể gắn kết.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.