HLV Wenger đã khiến Arsenal “vồ hụt” Mbappe và Lemar?

HLV Wenger đã thiếu quyết tâm trong việc lôi kéo Kylian Mbappe.
HLV Wenger đã thiếu quyết tâm trong việc lôi kéo Kylian Mbappe.
TPO - Trong mùa hè vừa qua, 2 “bom tấn” mà CĐV Arsenal thực sự muốn là Kylian Mbappe và Thomas Lemar. Thế nhưng rốt cục, “Pháo thủ” đều thất bại ở 2 thương vụ này. Phải chăng vì HLV Arsene Wenger thiếu quyết tâm hoặc thiếu tham vọng nên mọi chuyện đổ vỡ?

Như đã biết, cách đây ít ngày, Kylian Mbappe đã có buổi họp báo chính thức, đồng thời ra mắt PSG tại sân Parc des Princes. Mbappe gia nhập PSG theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm trước khi chính thức trở thành người của đội bóng thủ đô Paris vào mùa Hè năm sau. Được biết, mức phí mà PSG bỏ ra để chiêu mộ tiền đạo 18 tuổi lên đến 180 triệu euro.

Ngay sau khi ra mắt đội bóng mới, Mbappe đã có những phát biểu về kế hoạch trong tương lai cũng như bất ngờ tiết lộ về điểm đến mà tiền đạo người Pháp từng nghĩ đến trước khi gia nhập PSG. "Tôi đã có dịp được gặp Arsene Wenger. Ông ấy là một HLV giỏi. Ở Pháp, ông ấy được rất nhiều người biết đến. Wenger được đánh giá rất cao vì ông ấy biết cách đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ", Mbappe khen ngợi HLV trưởng của Arsenal. "Đó là một lựa chọn thực sự dành cho tôi (chuyển đến Arsenal). Nhưng tất nhiên, tôi vẫn ưu tiên PSG. Đây là quyết định của tôi và là một trong những điều mà tôi cần làm. Tôi đến nơi đây (PSG) để phát triển sự nghiệp của mình”.

Nếu những gì Mbappe nói là đúng, thì rõ ràng HLV Wenger đã tỏ ra thiếu quyết tâm trong việc chèo kéo tài năng trẻ 18 tuổi này, khi thực sự anh cũng muốn gia nhập sân Emirates.

Vậy còn trường hợp của Lemar thì sao? Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Wenger đã lên tiếng vệ việc “vồ hụt” tiền vệ trẻ người Pháp. Theo đó ông khẳng định, Arsenal sẵn sàng bỏ ra 90 triệu bảng để chiêu mộ Neymar, nhưng vào phút chót, cầu thủ này đã chọn ở lại AS Monaco thêm ít nhất 1 mùa giải nữa. "Thomas Lemar đã chọn ở lại Monaco," HLV Wenger nói với Bein Sports. "Tôi không muốn phải nói quá nhiều về điều này. Cần phải có sự tôn trọng cho những gì xảy ra ở đội bóng mà bạn đàm phán.

MỚI - NÓNG