HLV Wenger dùng lương 'khủng' giữ chân Ozil

Ozil muốn tìm một CLB mới giàu tham vọng hơn Arsenal.
Ozil muốn tìm một CLB mới giàu tham vọng hơn Arsenal.
TPO - Không hề muốn để mất Mesut Ozil, đích thân HLV Arsene Wenger đã trực tiếp thuyết phục cậu học trò ở lại Arsenal. Theo đó, ông khẳng định Ban lãnh đạo CLB sẵn sàng trả tiền vệ người Đức mức lương lên tới 275.000 bảng/tuần nếu anh đồng ý gia hạn hợp đồng.

Gia nhập Arsenal vào hè 2013, Mesut Ozil nhanh chóng chứng tỏ được tài năng của mình và đến nay luôn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội. Tuy nhiên, do “Pháo thủ” chỉ quanh quẩn với những danh hiệu nhỏ nên tiền vệ người Đức này ngày một chán nản. Giờ đây, anh muốn ra đi tìm bến đỗ lớn hơn để chinh phục những vinh quang tột đỉnh cấp CLB.

Theo báo chí Anh, hợp đồng của Ozil với Arsenal chỉ còn thời hạn tới hè 2018 và vì muốn rời CLB nên anh đưa ra điều kiện chỉ gia hạn tiếp nếu Ban lãnh đạo chấp nhận trả cho anh mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần. Đây là mức lương không tưởng ở một đội bóng luôn chú trọng tiết kiệm chi tiêu như “Pháo thủ” và điều đó khiến hai bên ngày một xa rời nhau.

Tuy nhiên, HLV Wenger lại không hề muốn Ozil ra đi. Tờ Mirror cho hay, đích thân “Giáo sư” đã đứng ra làm trung gian nhằm thuyết phục cậu học trò ở lại. Theo đó ông khẳng định, CLB sẵn sàng trả cho Ozil mức lương kỷ lục lên tới 275.000 bảng, tức gần bằng con số mà tiền vệ này đòi hỏi. Hiện cựu ngôi sao Real Madrid vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Gần đây, báo giới Anh và Tây Ban Nha liên tục đưa tin 2 gã khổng lồ M.U và Barcelona muốn có được chữ kí của Ozil ngay trong kì chuyển nhượng mùa đông tới đây. Thậm chí, M.U với người thầy cũ Jose Mourinho được cho là khao khát tiền vệ tấn công người Đức hơn cả và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về lương, tức 300.000 bảng/tuần của anh. Nếu tới với 2 đội bóng này, cầu thủ 29 tuổi có thể thi đấu ở vòng knock-out Champions League.

Nếu không gia hạn hợp đồng với Arsenal, từ ngày 1/1/2018, Ozil sẽ có quyền tự do đàm phán với bất cứ CLB nào và có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè. Về phía Arsenal, họ sẽ phải bán rẻ nếu không muốn mất trắng ngôi sao mình từng bỏ ra 42,5 triệu bảng để đưa về từ Real Madrid 4 năm trước. Tương tự là trường hợp của Alexis Sanchez, người đang được Man City và PSG theo sát.

MỚI - NÓNG