HLV Wenger giận dữ với tội đồ Coquelin

Coquelin trở thành tội đồ của Arsenal với chiếc thẻ đỏ vô duyên.
Coquelin trở thành tội đồ của Arsenal với chiếc thẻ đỏ vô duyên.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với Tottenham, HLV Wenger đã không kìm được sự giận dữ khi đề cập tới chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Coquelin.

Trong bối cảnh Arsenal đang dẫn trước Tottenham với tỷ số 1-0, tiền vệ Coquelin khiến “hại” đội nhà với chiếc thẻ đỏ khá vô duyên. Hệ quả, sau đó, Spurs đã có liên tiếp 2 bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Rất may, Alexis Sanchez đã tỏa sáng để ghi bàn thắng san bằng tỷ số 2-2, mang về 1 điểm cho “Pháo thủ”.

Nhiều người cho rằng số phận của Arsenal đã có thể khác nếu như họ vẫn thi đấu đủ 11 người. Chính vì vậy, sau trận đấu, HLV Wenger đã tỏ ra rất giận dữ với cậu học trò của mình vì sai lầm vô duyên này.

“Giáo sư” cho biết: “Coquelin cần ý thức được rằng cậu ấy đã mắc sai lầm lớn. Tôi đã cảnh báo tiền vệ này trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Cậu ấy muốn chơi tốt nhưng lại tắc bóng một cách quá cẩu thả.

HLV Wenger giận dữ với tội đồ Coquelin ảnh 1

Coquelin cần phải rút kinh nghiệm từ những sai lầm kiểu như vậy. Bóng đá luôn cần tinh thần máu lửa nhưng phải biết cách kiểm soát mọi chuyện. Coquelin đã không thể điều chỉnh hành vi sau khi lĩnh thẻ vàng.

Nhìn chung, tôi chẳng có gì phải phàn nàn về pha bóng này. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khó hiểu là tại sao Eric Dier không bị đuổi. Tôi nghĩ rằng trọng tài nên xuất hiện trong buổi họp báo để trả lời những thắc mắc”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.