HLV Wenger nên từ chức

Nỗi thất vọng của HLV Wenger trên băng ghế huấn luyện.
Nỗi thất vọng của HLV Wenger trên băng ghế huấn luyện.
TP - Arsenal nhận thất bại toàn diện trong cuộc tiếp đón Man City rạng sáng qua và thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng buồn. Làn sóng đòi sa thải HLV Wenger cũng vì thế mà tiếp tục dâng cao.

Ở cuộc tiếp đón Man City trên sân nhà Emirates rạng sáng qua, Arsenal thi đấu lép vế hoàn toàn so với đối thủ và phải nhận thất bại 0-3. Lưới của thủ môn Petr Cech rung lên 3 lần sau các pha làm bàn của Bernardo Silva (15’), David Silva (28’) và Leroy Sane (33’). Trong trận này, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang trở thành “tội đồ” khi thực hiện không thành công quả đá phạt đền vào phút 53.

Trận thua trước Man City khiến Arsenal thiết lập kỷ lục đáng buồn. Theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên “Pháo thủ” để lọt lưới 3 bàn ở hiệp 1 trên sân nhà (Emirates và Highbury) trong lịch sử Premier League. Không những thế, đội bóng của HLV Wenger đã thua bảy trận trên mọi đấu trường trong năm 2018, thành tích tồi nhất của một CLB ở Ngoại hạng Anh.

Với thất bại này, Arsenal tiếp tục “giậm chân” ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 45 điểm sau 28 trận. Khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ 4 Tottenham hiện đang là 10 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu nữa. Như vậy, Pháo thủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành vé dự Champions League thông qua 1 suất top 4 và cơ hội duy nhất để họ trở lại sân chơi danh giá này là phải vô địch Europa League.

Sau trận thua muối mặt, HLV Arsene Wenger và các cầu thủ đã nhận rất nhiều chỉ trích đến từ CĐV nhà, không ít người bày tỏ thái độ yêu cầu nhà cầm quân người Pháp từ chức. Khoảng 10.000 ghế còn trống tại sân Emirates trong trận đấu này cho thấy, người hâm mộ đã hết niềm tin với đội nhà. Bình luận trên Sky Sport, cựu tuyển thủ Anh Jamie Carragher đưa ra lời khuyên HLV Wenger nên từ chức. “Cách duy nhất khiến mọi thứ tích cực hơn ở Emirates là Arsenal nên tuyên bố Wenger sẽ ra đi vào mùa hè tới. Tôi yêu mến Wenger. Ông ấy là huyền thoại, nhưng Arsenal cần 1 người khác bước vào và đi theo 1 hướng khác”, Jamie Carragher cho biết.

Theo nguồn tin, không chỉ người hâm mộ mà Ban lãnh đạo Arsenal cũng đã mất kiên nhẫn với HLV Wenger. Đội chủ sân Emirates đã bắt đầu nhắm tới nhà cầm quân 30 tuổi Julian Nagelsmann để thay thế HLV Wenger. Trong khi đó, cũng có thông tin rằng, cựu huyền thoại của Arsenal- Thierry Henry nhiều khả năng sẽ trở thành người tiếp quản chiếc ghế nóng từ nhà cầm quân người Pháp.

MỚI - NÓNG