HLV Wenger nói gì khi Arsenal đá hơn người vẫn bị cầm hòa?

HLV Arsene Wenger không cho rằng đá hơn người là lợi thế cho Arsenal.
HLV Arsene Wenger không cho rằng đá hơn người là lợi thế cho Arsenal.
TPO - HLV Arsene Wenger cho rằng, thẻ đỏ mà Atletico Madrid phải nhận ngay phút thứ 10 của trận đấu không tạo ra lợi thế cho Arsenal, ngược lại còn khiến đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội khách.

Rạng sáng nay, Arsenal có cuộc tiếp đón Atletico Madrid ở lượt đi bán kết Europa League trên sân nhà Emirates. Ngay phút thứ 10, chủ nhà có thêm lợi thế lớn khi hậu vệ Sime Vrsaljko và HLV Diego Simeone bên phía đội khách bị đuổi khỏi sân. Thi đấu thiếu người và mất luôn người chỉ đạo ngoài đường biên, Atletico Madrid chỉ còn biết co cụm về phòng ngự và vất vả chống đỡ những đợt lên bóng của Arsenal.

Phải tới tận phút 61 của hiệp 2, Arsenal mới có thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Atletico Madrid khi Alexandre Lacazette lập công. Nhưng tới phút thứ 82, sai lầm của hàng thủ đã khiến chủ nhà phải trả giá. Người ghi bàn là Antoine Griezmann. 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu và nó khiến Arsenal gặp bất lợi lớn trước trận lượt về diễn ra vào rạng sáng 4/5 tới.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Arsene Wenger bất ngờ nói rằng, thẻ đỏ mà Atletico Madrid phải nhận ngay phút thứ 10 của trận đấu không tạo ra lợi thế cho Arsenal, ngược lại còn khiến đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội khách.

“Kết quả trận đấu không phản ánh những gì diễn ra trên sân. Khi Atletico Madrid thi đấu với 10 người, điều đó đã phá hủy nhịp độ trận đấu. Đó không phải là lợi thế với Arsenal. Chúng tôi rời sân với chút cay đắng bởi đã có cơ hội để giành vé vào chung kết ở trận đấu hôm nay”, HLV Wenger cho hay.

“Arsenal đã có những cơ hội trong hiệp 1. Thế nhưng, đáng tiếc là chúng tôi không đủ sắc sảo. Thật không may, chúng tôi đã để đối thủ ghi bàn trên sân khách. Nó đã đặt Arsenal vào tình cảnh khó khăn. Khi chúng tôi dẫn trước 1-0, nhiệm vụ rõ ràng, đó là chống bóng dài bởi Atletico Madrid không đủ người để tấn công. Thế nhưng, hàng phòng ngự đã mắc sai lầm. Toàn đội rất thất vọng vì điều này”, nhà cầm quân người Pháp nói thêm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.