HLV Wenger: “Thật bất công nếu Chelsea không vô địch!...”

HLV Wenger: “Thật bất công nếu Chelsea không vô địch!...”
Là người rất khôn ngoan, ông HLV Arsene Wenger đang tìm một kiểu bàn giao cúp vô địch cho Chelsea bằng cách ít đau đớn nhất.

Rất may mắn cho Arsenal, tới tận lúc này họ vẫn chưa phải bàn giao chức vô địch cùng chiếc cúp bóng đá Anh cho các cầu thủ Chelsea. Cuối tuần này, một lần nữa khả năng Chelsea lần đầu tiên trở thành vô địch     bóng đá Anh sau nửa thế kỷ lại tới rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong trận đấu cuối tuần này ở cương vị chủ nhà tiếp Fulham trên sân Stamford Bridge nếu Chelsea giành chiến thắng, chức vô địch Anh sẽ nằm trong tay Chelsea với điều kiện trong trận đấu muộn hơn diễn ra     ngày 25/4 Arsenal trong trận gặp Tottenham không thắng được đối phương.

Arsenal thủ hòa Chelsea 0-0 trên sân Stamford Bridge trong vòng đấu giữa tuần làm cho tiến trình vô địch của Chelsea chậm lại đôi chút. Hiện nay Chelsea dẫn đầu bóng đá Anh. Sau 33 vòng đấu Chelsea được 82  điểm hơn Arsenal mới được 71 điểm và hơn Manchester United (MU)    còn nhiều hơn khi CLB sừng sỏ nhất bóng đá Anh trong nhiều năm qua hiện nay mới chỉ giành được 67 điểm. MU dứt khoát không còn cơ hội tranh chức vô địch và họ cũng hầu như không còn khả năng giành vị trí thứ 2.      

Hiện nay khả năng Chelsea thắng Fulham  gần như là điều chắc chắn bởi Mourinho sau trận đấu với Arsenal đã nói: “Tôi muốn chúng ta giành chức vô địch bóng đá Anh trước khi diễn ra trận gặp Liverpool tại cúp C1 châu Âu diễn ra vào ngày 26/4”. Nếu tung sức ra thắng Fulham trận này Chelsea vẫn còn đủ thời gian nghỉ ngơi. Quan trọng hơn tinh thần của các cầu thủ sẽ được tăng lên nhiều lần.

Hiện nay Tottemham đang đứng thứ 7 của giải. Mục tiêu của Tottenham là kiếm điểm để có thể giành được một vị trí thi đấu ở cúp C3 mùa bóng mới. Đây là những động lực thôi thúc Tottenham chơi hết mình trong trận gặp Arsenal trên sân Highbury vào đêm 25/4 này, cho dù trên sân Arsenal Tottenham chưa bao giờ thắng được CLB chủ nhà kể từ năm 1993 đến nay.

Sau trận thủ hòa 0-0 với Chelsea mới rồi HLV Arsenal Wenger đã thừa nhận một thực tế là sớm muộn Chelsea sẽ giành chức vô địch mà thôi. Wenger cho biết: “Chỉ có một tai nạn khủng khiếp giáng xuống đầu Chelsea, họ mới không thể về đích được. Chúng tôi phải chúc mừng Chelsea về tất cả những gì họ làm được trong bóng đá nhà nghề Anh mùa này. Chelsea sẽ đăng quang. Thật là bất công nếu một CLB như Chelsea lại không giành được chức vô địch”.

Trong cuộc họp báo chung với Arsenal, HLV Mourinho đã tránh không xuất hiện. Trợ lý của Mourinho là Steve Clarke thay mặt trả lời các nhà  báo. Clark nói: “Jose rất vui sau trận hòa 0-0. Lúc này không còn CLB  nào có thể đuổi kịp chúng tôi”.

Cuối tuần này MU sẽ gặp Newcastle ở giải quốc gia. Đây là lần gặp gỡ thứ hai trong tuần. Trận trước gặp Newcastle ở bán kết cúp FA MU đã thắng Newcastle 4-1.

MU hiện nay không còn bất cứ cơ hội nào để giành vị trí thứ 2 của giải quốc gia Anh sau 2 trận liên tiếp thua. Trong lúc người ta đang bàn tán về Chelsea và chức vô địch của họ thì tại vị trí cuối bảng xếp hạng các CLB nằm trong khu vực xuống hạng đang gồng lên để thoát khỏi vị trí xấu nhất trong mùa bóng này.

Bóng đá Anh có 3 CLB phải xuống hạng nhưng hiện nay 4 CLB đang rơi vào vị trí này với khoảng cách điểm số giữa 4 CLB này chỉ chênh lệch nhau 2 điểm mà thôi.

West Brom được 29 điểm sau 34 trận xếp thứ 17/20 CLB. Tiếp theo là Southampton 28 điểm xếp thứ 18/20 CLB. Crystal Palace xếp thứ 19/20 và Norwich đội sổ. Cả hai CLB này đều mới được 27 điểm. Và chỉ còn 4 trận đấu cuối cùng mang tính sinh tồn   dành cho 4 CLB cuối bảng này. Chưa biết CLB nào sẽ thoát khỏi xuống hạng. Muốn biết kết quả này chúng ta phải chờ xem họ thi đấu mà thôi.

MỚI - NÓNG