HLV Wenger tiết lộ lý do từ chối dẫn dắt Man Utd

Wenger vừa ký hợp đồng tới năm 2019 với Arsenal. Ảnh: Reuters.
Wenger vừa ký hợp đồng tới năm 2019 với Arsenal. Ảnh: Reuters.
Chiến lược gia của Arsenal là ứng viên nặng ký cho vị trí kế nhiệm HLV Alex Ferguson nhưng ông quyết định ở lại với "Pháo thủ".

Ông Charles Martin Edward, Chủ tịch Man Utd từ năm 1980 tới 2002, cho biết đã gặp mặt và nói chuyện với HLV Wenger về khả năng kế nhiệm Ferguson khi nhà cầm quân người Scotland lên kế hoạch nghỉ hưu vào đầu những năm 2000.

"Lựa chọn đầu tiên của chúng tôi là Arsene (Wenger)", Edward tiết lộ trong trích đoạn hồi ký trên GQ Magazine. "Kể từ khi dẫn dắt Arsenal năm 1996, ông ấy đã đạt được những thành công vang dội - đặc biệt là cú đúp trong mùa giải đầu tiên nắm quyền toàn thời gian".

"Sau này ông ấy trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhưng thời điểm đó Wenger là sự lựa chọn số một và được khao khát nhất của chúng tôi. Sự quan tâm của chúng tôi đủ khiến ông ấy dành một cuộc gặp với tôi và Peter Kenyon (Giám đốc điều hành Man Utd thời điểm đó) ở nhà riêng tại London".

HLV Wenger tiết lộ lý do từ chối dẫn dắt Man Utd ảnh 1

Wenger và Ferguson trong một cuộc chạm trán trước đây.

Tuy nhiên, khi được hỏi về câu chuyện của Eward, Wenger tỏ ra khó chịu: "Các bạn nên đặt câu hỏi với ông ấy. Tôi luôn rất kín đáo. Một ngày nào đó có thể tôi sẽ tập hợp lại mọi hợp đồng mà tôi đã có trong thời gian ở Arsenal rồi viết thành vài chương trong hồi ký".

Khi được hỏi sâu hơn về việc từ chối đến Man Utd, chiến lược gia người Pháp cho biết: "Tôi đặt câu hỏi với chính mình. Tôi thấy lời mời của Man Utd hấp dẫn thật đấy nhưng bản thân có hạnh phúc tại Arsenal không? Câu trả lời là có. Tôi trân trọng những giá trị mà câu lạc bộ mang lại trong môn thể thao này, điều đó giữ tôi tiếp tục với cuộc chơi cho tới tận bây giờ".

Việc cựu Chủ tịch Man Utd tiết lộ mong muốn có Wenger kế nhiệm Ferguson là điều bất ngờ. Trong sự nghiệp vinh quang tại Man Utd, Ferguson đã có những cuộc đối đầu nảy lửa với Wenger và xem nhau như đối thủ không đội trời chung.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".