HLV Wenger xuống tay, tống “gà son” khỏi Arsenal

Mathieu Flamini cần nhanh chóng tìm bến đỗ mới.
Mathieu Flamini cần nhanh chóng tìm bến đỗ mới.
TPO - Trong danh sách những cầu thủ mà HLV Arsene Wenger tống khứ khỏi Emirates trong tháng 1/2016, bao gồm cả Mathieu Flamini, cầu thủ luôn mang lại may mắn cho Arsenal, khi không thua bất cứ trận nào trong 52 lần ra sân.

Arsenal đang thăng hoa thực sự. Cuối tuần qua, “Pháo thủ” đánh bại Man City 2-1, qua đó gia cố vị trí thứ 2 trên BXH Premier League, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Leicester City xuống còn 2 điểm. 

Trước đó, họ cũng lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào chơi vòng knock-out Champions League. Giờ đây, không chỉ các CĐV, mà ngay cả HLV Arsene Wenger và các học trò của mình cũng bắt đầu mơ tưởng tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 11 năm.

Thế nhưng, một số lão tướng của Arsenal thì lại không có chung tâm trạng hưng phấn như vậy. Đơn giản, họ đã nằm trong diện buộc phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2016. 

Theo Mirror, HLV Wenger đã điểm mặt 3 gương mặt cần nhanh chóng tìm bến đỗ mới là Tomas Rosicky, Mikel Arteta và Mathieu Flamini. Cả ba đều hết hợp đồng vào tháng 6/2016.

Rosicky và Arteta thường xuyên dính chấn thương, nghỉ thi đấu nhiều hơn là ra sân. Sự ra đi của họ không mang tới nhiều tiếc nuối cho các CĐV “Pháo thủ”. Thế nhưng trường hợp của Flamini lại khác. 

Tiền vệ người Pháp đã bước sang tuổi 31, nhưng vẫn có những đóng góp thầm lặng cho đội chủ sân Emirates. Đặc biệt, Flamini còn luôn được coi là “Gà son” của Arsenal.

Cụ thể, trong 52 trận mà Flamini đã thi đấu cho Arsenal, đội bóng thành London không thua bất cứ trận nào cả, với thắng 36 và hòa 16. 

Cách đây không lâu, Flamini từng ngỏ ý muốn được gia hạn hợp đồng và sẵn sàng giảm mức lương từ 80.000 bảng/tuần, xuống còn 60.000 bảng/tuần. 

Từ lâu, tiền vệ người Pháp đã không còn quan trọng chuyện tiền bạc do anh hiện là đồng sở hữu một công ty hóa chất có trị giá lên tới 20 tỷ euro, mà chỉ muốn được chơi bóng ở các giải cao nhất.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.