HLV Zidane trách Chủ tịch Real keo kiệt

Real Madrid đối mặt với lịch thi đấu dày đặc phía trước.
Real Madrid đối mặt với lịch thi đấu dày đặc phía trước.
TPO - Trong khoảng 20 ngày tới, Real sẽ phải đá liền 6 trận. Trước lịch thi đấu dày đặc, lực lượng lại sứt mẻ vì chấn thương và hao tổn thể lực, HLV Zinedine Zidane đã có ý trách móc Chủ tịch Florentino Perez hạn chế mua sắm trong mùa hè vừa qua.

Ở loạt trận quốc tế vừa qua, Real Madrid là một trong những đội bóng đóng góp quân số nhiều nhất. Cụ thể, có tới 14 cầu thủ của họ phải lên tuyển và di chuyển khắp nơi trên thế giới. HLV Zinedine Zidane chỉ còn trong tay khoảng 7-8 cầu thủ giàu kinh nghiệm và một số nhân tố trẻ để tập luyện. Nhưng trong số 7-8 cầu thủ giàu kinh nghiệm, thì Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Keylor Navas và Fabio Coentrao lại dính chấn thương.

Rất may là những gương mặt lên tuyển, không ai dính chấn thương, mà chỉ hao tổn thể lực. Trong một vài ngày tới, họ sẽ trở lại CLB để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Thế nhưng, HLV Zidane chưa kịp vui vì “thoát virus FIFA” thì lại đối mặt cơn ác mộng mang tên lịch thi đấu.

Cụ thể, từ ngày 10/9 cho tới hết tháng, Real Madrid sẽ đá 6 trận. Còn nếu tính sang cả đầu tháng 10 (2/10), số trận của họ là 7. Tức là 23 ngày, họ đá 7 trận, trung bình chỉ hơn 3 ngày/trận. Bao gồm 4 trận đấu ở La Liga với Osasuna (sân nhà), Espanyol (sân khách), Villarreal (sân nhà), Las Palmas (sân khách) và 2 trận đấu thuộc vòng bảng Champions League với Sporting Lisbon (sân nhà), Dortmund (sân khách).

Lịch thi đấu dày đặc, nhiều hảo thủ dính chấn thương và sa sút thể lực vì loạt trận quốc tế, lực lượng của Real Madrid thời điểm này lại tương đối mỏng. Theo Marca, HLV Zidane đã có ý trách móc Chủ tịch Florentino Perez khi quá hạn chế mua sắm trong mùa hè vừa qua khi nói rằng, lẽ ra đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nên có thêm vài tân binh chất lượng.

Cần biết rằng, trong hè 2016, Real Madrid là một trong những đại gia chi tiêu ít nhất tại châu Âu. Cụ thể, họ chỉ bỏ ra 30 triệu euro để mua lại người cũ Alvaro Morata từ Juventus, còn lại là mang một số bản hợp đồng cho mượn trở lại CLB như Fabio Coentrao, Mariano Diaz hay Marco Asensio. Nhiều thời điểm, báo chí tin rằng Chủ tịch Perez sẽ nổ bom tấn để không kém cạnh những M.U hay Barcelona, nhưng rốt cuộc  lại chẳng có gì xảy ra.

MỚI - NÓNG