Hòa trên chảo lửa Gelora Bung Tomo

Hòa trên chảo lửa Gelora Bung Tomo
TP - Một trận đấu kịch tính và gay cấn trên chảo lửa Gelora Bung Tomo chiều qua, nhưng cả Indonesia và Việt Nam đều không thể tìm được bàn thắng cho riêng mình. Trận giao hữu lượt đi kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

> ĐTVN làm 'nóng' Indonesia

Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam: TM Thanh Bình; các HV Văn Biển (Đình Đồng, phút 63), Đình Luật, Minh Đức (Gia Từ, phút 82), Văn Phong; các TV Sỹ Cường, Vũ Phong (Văn Quyết, phút 60), Nguyên Sa (Thanh Hưng, phút 75), Tấn Tài, Thành Lương (Trọng Hoàng, phút 79); TĐ Việt Thắng (Quang Hải, phút 72).

ĐT Indonesia có lối chơi thiên về kỹ thuật rất giống ĐTVN chứ không theo trường phái đá bóng dài dựa vào ưu thế thể lực luôn khiến ĐTVN vất vả chống đỡ như cái cách mà ĐT Malaysia và ĐT Singapore hay lựa chọn.

ĐT Indonesia không có được thành phần mạnh nhất trong lần tập trung này. Trong danh sách 23 cầu thủ Indonesia được gọi tập trung, hiện chỉ còn lại duy nhất tiền vệ đội trưởng Elie Aiboy (33 tuổi) là cầu thủ giàu kinh nghiệm với 43 lần khoác áo ĐTQG (ghi được 8 bàn thắng).

Các gương mặt nổi bật đã bị LĐBĐ Indonesia (PSSI) loại ra khỏi ĐT Indonesia vì tham dự giải đấu nổi loạn do các doanh nhân lập ra không nằm trong hệ thống giải của PSSI. Và họ đang phải chịu áp lực tâm lý rất lớn khi đã không thắng trong 6 trận đấu liên tiếp.

Với tính chất một trận giao hữu, HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục có những sự thử nghiệm ở trận đấu này và đội hình xuất trận của ĐT Việt Nam có nhiều thay đổi.

Vì đã có chiến thắng ngay trong trận ra mắt với ĐT Malaysia nên chiều qua ĐTVN rất dễ đá, buộc ĐT Indonesia phải kéo dài mạch trận không thắng liên tiếp lên con số 7.

ĐT Indonesia đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu và liên tục đá pressing, đó cũng là cách đá phổ biến của Indonesia mỗi khi chạm trán với chúng ta, dù ở cấp độ ĐTQG hay ĐT U23.

Tỷ lệ kiểm soát bóng lúc nhập cuộc nghiêng về ĐT Indonesia với 57% và ĐT Việt Nam là 43%.

ĐT Indenesia đá áp sát quyết liệt để hạn chế lối chơi kĩ thuật của ĐT Việt Nam. Những tình huống tấn công của Indonesia chủ yếu tới từ hai cánh và các pha sút xa nhưng chưa mang lại hiệu quả cao nhất.

Indonesia sử dụng lối chơi khá giống với ĐT Việt Nam, đá nhỏ nhanh và rất chịu khó áp sát. Trong lúc đó, lối chơi phối hợp nhóm, bật tường nhanh của các cầu thủ Việt Nam khiến hàng thủ đội chủ nhà phải rất khó khăn mới có thể hóa giải.

Vào cuối nửa hiệp 2, ĐT Việt Nam chiếm lại thế trận và triển khai tấn công. Nhiều pha bóng nguy hiểm đã diễn ra mà không may Thành Lương rồi Trọng Hoàng sút chệch cột dọc ra ngoài.

Cuối trận, các pha treo bóng từ hai biên của đội chủ nhà Indonesia nhưng thủ môn Thanh Bình ra vào hợp lý và hóa giải thành công các tình huống nguy hiểm.

Hàng thủ Việt Nam với sự chỉ huy của thủ quân Minh Đức chơi rất chắc chắn và tỉnh táo. Đây là trận thứ 2 liên tiếp mà hàng phòng ngự giữ sạch lưới trước đối thủ mạnh trong khu vực.

Thi đấu với đội hình nhiều xáo trộn nhưng với tinh thần và sự chắc chắn của hàng thủ, ĐT Việt Nam đã chơi tốt.

Trước đối thủ khó xơi như đội chủ nhà Indonesia, ĐT Việt Nam dù không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng vẫn tìm được tỷ số hòa 0-0 trên sân của đối thủ rất mạnh Indonesia. Qua đó tạo được lợi thế lớn ở trận lượt về ở sân nhà vào ngày 22-9.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.