Hòa Việt Nam, chuyên gia Malaysia chê hàng thủ đội nhà

Báo Malaysia chê hàng thủ đội nhà chơi tệ. Ảnh: Vnexpress
Báo Malaysia chê hàng thủ đội nhà chơi tệ. Ảnh: Vnexpress
TPO - Cây bút R.Loheswar của tờ The Star cho rằng, hàng thủ của Malaysia đã chơi tệ ở trận chung kết lượt đi với tuyển Việt Nam (2-2) tối qua.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2018, tuyển Malaysia có lợi thế sân nhà nhưng lại sớm để tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-0. Phải rất vất vả, đội chủ nhà mới có thể có được 2 bàn gỡ từ những tình huống cố định, qua đó khép lại trận đấu với kết quả 2-2. Rất nhiều tờ báo của Malaysia đã bày tỏ sự không hài lòng với kết quả trận đấu. Trong đó, riêng tờ The Star thì chỉ trích hàng thủ "Hổ Malay" chơi quá tệ ở trận này.

"Malaysia có thể ghi bàn, nhưng hàng thủ, yếu tố định đoạt cơ hội giành cúp, lại gây thất vọng trong trận hòa 2-2 với tuyển Việt Nam. Nếu các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chuẩn xác hơn, có lẽ chúng ta đã khó có thể khép lại trận đấu với kết quả hòa”, cây bút R.Loheswar của The Star phân tích.

R.Loheswar cũng lý giải vì sao hàng thủ Malaysia chơi tệ đến vậy khi cho biết, việc vắng 3 trụ cột nơi hàng thủ gồm Syahmi Safari, Syazwan Andik Ishak và Aidil Abdul Radzak đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi đội nhà. Những cầu thủ thay thế gồm Irfan Zakaria, Nazirul Naim Che Hashim và Amirul Azhan Aznan đều chơi không tốt, mắc nhiều lỗi vị trí.

Trong khi đó, báo New Straits Times cho rằng, cơ hội với đội tuyển Malaysia vẫn chưa khép lại, dù tỷ số hòa 2-2 ngay trên sân nhà mang đến nhiều lợi thế hơn cho tuyển Việt Nam. Tờ này cũng nhấn mạnh, chính việc Hà Đức Chinh, Văn Đức và Nguyễn Tiến Linh dứt điểm thiếu chính xác ở những cơ hội ngon ăn đã giúp “Hổ Malay” còn nguyên hy vọng vô địch.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.