Hoãn ngày công bố quốc gia đăng cai EURO 2012

Hoãn ngày công bố quốc gia đăng cai EURO 2012
TPO - Trong cuộc họp của Ủy ban điều hành UEFA ngày hôm qua, tại Slovenia, đã đưa ra quyết định hoãn ngày bầu chọn quốc gia nào đăng cai EURO 2012.
Hoãn ngày công bố quốc gia đăng cai EURO 2012 ảnh 1
Ủy ban điều hành UEFA nhóm họp tại Slovenia

Theo dự tính ban đầu, cuộc bầu chọn quyết định nước chủ nhà đăng cai EURO 2012 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2006, nhưng nay sẽ hoãn đến tận tháng 4/2007.

Hiện tại có 3 ứng viên tranh đua đăng cai Euro 2012 là: Italia, cặp đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine cùng với cặp Hungary và Croatia.

Trong cuộc họp này, UEFA cũng xác định giải U-21 châu Âu năm 2009 sẽ tổ chức tại Thụy Điển.

Trong thông báo phát đi sau cuộc họp của UEFA tại Slovenia ngày hôm qua, UEFA khẳng định rằng, họ cần thêm thời gian để đưa ra quyết định khó khăn. Hiện tại, Italia đang được đánh giá là ứng viên số 1 cho cuộc đua này.

EURO 2008 sẽ được tổ chức ở hai nước Áo và Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, UEFA cũng công bố các địa điểm tổ chức các cúp châu Âu Champions League và UEFA Cup trong hai năm tới.

Theo đó, sân Luzhniki ở thủ đô nước Nga sẽ là chủ nhà của trận chung kết Champions League 2008, còn sân City of Manchester của CLB Man City sẽ là nơi diễn ra chung kết UEFA Cup mùa tới.

Sân Olimpico ở thủ đô Rome (Italia) sẽ được đăng cai chung kết Champions League 2009. Còn sân Sukru Saracoglu (Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ), sẽ là nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của UEFA Cup cùng năm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.