Hoàng Anh Tuấn thiếu chuyên gia dẫn dắt ở Olympic?

Hoàng Anh Tuấn thiếu chuyên gia dẫn dắt ở Olympic?
Đến hết ngày 4/8, chuyên gia người Bungary Tupurov vẫn chưa có mặt Bắc Kinh và khả năng ông dẫn dắt Hoàng Anh Tuấn tại Olympic vẫn còn bỏ ngỏ.
Hoàng Anh Tuấn thiếu chuyên gia dẫn dắt ở Olympic? ảnh 1

Theo lịch trình đã định trước, ngày 1/8 vừa qua, tuyển thủ cử tạ Hoàng Anh Tuấn đã trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam “xông đất” làng thể thao Olympic tại Bắc Kinh.

Tuấn điện thoại về cho biết điều kiện ăn ở tại làng VĐV rất tốt, đồng thời rất khoái khẩu với những món ăn mà các đầu bếp Trung Quốc phục vụ tại làng thế vận, bởi anh từng nhiều lần đi tập huấn và đã quen khẩu vị món ăn Trung Hoa.

Sau khi ổn định chỗ ở tại làng VĐV, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn đã tranh thủ tập luyện ngay nhằm lấy lại phong độ sau chuyến bay dài từ Bungary về thẳng Bắc Kinh.

Hiện trọng lượng của Hoàng Anh Tuấn là 58kg và anh cần phải giảm 2kg trước khi lên bàn cân thi đấu vào ngày 9/8.

Ông Đỗ Đình Kháng - Trưởng Bộ môn cử tạ thuộc Tổng cục TDTT tỏ ra rất yên tâm, dù Tuấn hiện vẫn nặng hơn mức cho phép: “Điều này đã có trong giáo án của chuyên gia Tupurov nên tôi cũng không phải lo ngại, trong thời gian còn lại, Tuấn sẽ ép cân từ từ để tránh bị sốc”.

Theo báo cáo của Tuấn, tổng mức tạ trong lúc tập luyện của anh là khoảng 290kg cho cả hai động tác cử giật và cử đẩy.

Đến hết ngày 4/8, chuyên gia người Bungary Tupurov vẫn chưa có mặt Bắc Kinh và khả năng ông dẫn dắt Hoàng Anh Tuấn tại Olympic vẫn còn bỏ ngỏ.

Trước đây khoảng 1 tháng, chuyên gia Tupurov đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật vùng bụng, tuy nhiên, do không nghỉ ngơi đầy đủ và vận động nặng quá sớm khiến vết mổ tái phát buộc phải nằm viện, thậm chí phải tái phẫu thuật vào giữa tháng Bảy vừa qua.

Một lần nữa, các bác sĩ tại Bungary đã bắt buộc chuyên gia Tupurov phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong 1 tháng.

Do việc di chuyển kéo dài từ Bungary về Bắc Kinh có thể gây biến chứng, nên chuyên gia này vẫn chưa đến được Trung Quốc. Thế nhưng, trao đổi qua điện thoại với ông Đỗ Đình Kháng, chuyên gia Tupurov vẫn khẳng định sẽ đến Olympic trước ngày khai mạc.

Tuy nhiên, những người có trách nhiệm của Bộ môn cử tạ và Tổng cục TDTT rất lo lắng về việc không có chuyên gia dẫn dắt Hoàng Anh Tuấn vì ngày thi đấu đã cận kề.

“Tôi buộc phải tính đến phương án vắng mặt chuyên gia Tupurov để có biện pháp phòng bị trước. Ngày 5/8, tôi sẽ tới Bắc Kinh để làm nốt những gì đang còn dang dở. Tôi được biết chuyên gia Tupurov đã có giáo án tập luyện cho Hoàng Anh Tuấn rất kỹ lưỡng. Kể cả khi ông vắng mặt thì người phiên dịch vẫn có thể giúp Tuấn hoàn thành các bài tập theo giáo án đã định sẵn. Khi sang Trung Quốc, tôi cũng phải căn cứ vào giáo án này và cùng Tuấn bàn bạc phương án thi đấu, trọng lượng tạ khởi điểm”, ông Đỗ Đình Kháng cho biết.

Theo những tính toán của ông Kháng, thành tích của Tuấn hiện đang tranh chấp HCĐ: “Nếu như 2 VĐV của Trung Quốc và Indonesia đang tuyên bố sẽ giành HCV sẽ buộc phải đấu với nhau cật lực, khi đó, bất cứ VĐV nào sơ sểnh sẽ tạo điều kiện để Tuấn vươn lên”.

Theo Thanh Phong
SGGP

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.