‘Hoàng đế’ Adriano đồng ý rời Inter Milan

‘Hoàng đế’ Adriano đồng ý rời Inter Milan
TPO - Sau cuộc gặp với lãnh đạo Inter Milan, tiền đạo Adriano đã đồng ý rời đội bóng này theo dạng cho mượn khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa vào đầu năm tới.
‘Hoàng đế’ Adriano đồng ý rời Inter Milan ảnh 1
"Hoàng đế" Adriano

Do mâu thuẫn với Ban huấn luyện, Adriano có rất ít cơ hội được ra sân trong đội hình đoàn quân Nerazzurri ở mùa bóng năm nay. Kể từ đầu mùa bóng, tiền đạo 25 tuổi này mới xuất hiện 4 lần trong đội hình thi đấu.

Đối với HLV trưởng Mancini, hiện Adriano chỉ là sự lựa chọn thứ 5 trên hàng công Inter, sau Zlatan Ibrahimovic, Hernan Crespo, Julio Cruz và David Suazo.

Với phong độ chói sáng của 4 tiền đạo trên, nên trong ba trận đấu gần đây nhất của Inter gặp Palermo, Genoa và Juventus tại giải Serie A, tiền đạo người Brazil không được ra sân một phút nào.

Tại đấu trường châu Âu Champions League, Adriano không được thi đấu do HLV trưởng Mancini không đăng ký tên anh khi mùa giải bắt đầu hồi tháng 9.

Thực ra, mâu thuẫn giữa Adriano và Ban huấn luyện Inter, đặc biệt là HLV Mancini, xuất hiện từ mùa giải trước. Do đó, anh đã muốn được ra đi từ mùa hè qua. Tuy nhiên, do Chủ tịch CLB Moratti giữ nên Adriano ở lại. Song đến lúc này, Adriano không muốn "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị nữa, bởi như thế sẽ khiến anh mất cơ hội có mặt trong đội tuyển Brazil.

Do đó, Adriano đã nhiều lần lên tiếng muốn ra đi. Hôm qua, Phó Chủ tịch Inter - ông Rinaldo Ghelfi đã có cuộc gặp với Giám đốc Kỹ thuật Marco Branca và đại diện của Adriano - ông Gilmar Rinaldi. Sau hai giờ thảo luận, các bên đã thống nhất sẽ để Adriano tạm rời đội bóng theo dạng cho mượn khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa vào tháng Giêng tới.

Khác với những đội bóng khác, Inter không ràng buộc điểm tới của "Hoàng đế" phải là đội bóng ngoài Italia. Anh có quyền tới bất cứ đội bóng nào nếu thỏa thuận được.

Vào lúc này, hai đội bóng Anh đã đánh tiếng muốn có Adriano là West Ham United và Manchester City. Vì thế, nước Anh có thể là điểm dừng chân tiếp theo của Adriano.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.