Hoàng Xuân Vinh được bầu vào thường vụ Liên đoàn bắn súng Việt Nam

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh
TPO - Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được bầu vào ban thường vụ Liên đoàn Bắn súng Việt Nam (VSF) khóa VI (nhiệm kỳ 2016- 2020), sau kỳ tích giành HCV Olympic.

Trong 2 ngày 3 và 4/12, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam (VSF) khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2020). Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành, gồm 36 ủy viên, trong đó có 13 ủy viên thường vụ. 

Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển đô thị và khu công nghiệp sông Đà được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam (VSF) khóa VI. Doanh nghiệp của ông Bình từng trao thưởng số tiền lớn cho chiếc HCV và HCB Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và tích cực tài trợ các hoạt động của VSF trong năm 2016. 

Tại buổi lễ, tân Chủ tịch Đỗ Văn Bình đưa mục tiêu cụ thể là tìm thật nhiều nguồn lực xã hội hóa cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp và cá nhân để bắn súng Việt Nam phát triển vững mạnh.

Ngoài ra, đại hội cũng bầu thêm 6 Phó Chủ tịch phụ trách các mảng chuyên môn khác nhau. Bà Nguyễn Thị Nhung- trưởng bộ môn bắn súng (Tổng cục TDTT) được bầu giữ vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VSF khoá VI. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh- hiện giữ vị trí HLV trưởng đội bắn súng Quân Đội- sau kỳ tích giành HCV Olympic cũng được tín nhiệm cao để có mặt trong 13 ủy viên thường vụ VSF khóa VI. 

Xạ thủ sinh năm 1974 chia sẻ: "Với việc được vinh dự có mặt trong 13 ủy viên thường vụ Liên đoàn Bắn súng Việt Nam khóa VI (2016-2020), tôi mong muốn được đóng góp sức mình vào sự phát triển của Bắn súng Việt Nam. Tôi cũng mong Bắn súng Việt Nam tiếp tục được người yêu thể thao tiếp sức...Với bộ máy lãnh đạo mới, tôi hy vọng VSF sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục nhược điểm và giúp bộ môn này trở nên phổ biến hơn".

MỚI - NÓNG