Học đánh bài để...dự Sea Games

Học đánh bài để...dự Sea Games
Không chỉ có các đoàn thể thao lo, giới truyền thông trong khu vực cũng đang rầu lòng vì so với những kỳ SEA Games trước, SEA Games lần này quá lạ lùng.

Ông Lâm Quang Thành, trưởng đoàn thể thao Việt Nam đã phải thốt lên: “Chuyện ăn ở cho vận động viên, đến sát ngày thi đấu mà chưa biết chắc thế nào. Lo quá”. Mà nào chỉ có các đoàn thể thao lo, giới truyền thông trong khu vực cũng đang rầu lòng vì so với những kỳ SEA Games trước, SEA Games lần này quá lạ lùng.

Ở Việt Nam, đánh bạc vốn được coi là phạm pháp chứ chẳng chơi, ấy thế mà được sự đồng ý của cấp trên, sở Văn hoá, thể thao và du lịch Khánh Hoà phối hợp với liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn ở Nha Trang hẳn hoi. Môn “thể thao” mang tên Bridge được nói cho dễ hiểu là đánh bài tây, có bốn người chơi và mỗi người cầm trên tay 13 lá. Tóm lại, môn thể thao này là đánh bài tìm người thắng cuộc, không hơn không kém. Thế nhưng, vì ở SEA Games lần này Indonesia đưa vào nội dung thi đấu nên phía ta phải tập luyện để còn tính đường chơi cùng bạn. Bởi mới thấy trên trang web chính thức của bộ Văn hoá, thể thao và du lịch dành những dòng như sau: “Lớp học được tổ chức từ ngày 4 đến 14-8, với sự tham gia của 30 học viên là VĐV, HLV và những người yêu thích môn thể thao trí tuệ còn khá mới mẻ ở Việt Nam hiện nay”. Thậm chí nhân kỳ SEA Games này những người làm thể thao nước nhà còn cho rằng: “Hiện nay, cùng với cờ vua, cờ tướng, cờ vây, cờ Draughts, môn bài Bridge là một trong năm môn thể thao trí tuệ ở Việt Nam. Lớp tập huấn nhằm giới thiệu và quảng bá tới đông đảo quần chúng nhân dân”.

Nhưng nếu môn đánh bài được ngành thể thao Việt Nam thừa nhận vì “trả lễ” thì chuyện ăn ở họ lại than trời. Hiện theo thông tin từ đoàn tiền trạm từ Palembang – Indonesia, đến thời điểm này chuyện ở vẫn chưa thể ổn thoả. Theo ghi nhận, dường như ban tổ chức vẫn chưa thể chuẩn bị kịp cho đại hội khu vực mà họ nhận đăng cai từ cách đây hơn hai năm trời. Làng vận động viên, khách sạn, được dồn sáu vận động viên vào một phòng và chỉ có một toilet. Nhưng, ngay cả khi dồn người như thế thì năng lực chứa người của làng vận động viên cũng không xuể, đoàn Việt Nam đón nhận thông tin mới hơn, có khả năng một số vận động viên phải ở các căn phòng trên tàu. Vận động viên còn vậy thì giới truyền thông mua sẵn lều để cắm trại cũng đúng thôi.

Và cũng chưa có kỳ đại hội nào mà lịch thi đấu ở từng môn bị xáo trộn kinh hoàng đến vậy. Theo những thông tin từ đoàn thể thao Việt Nam cho hay, đến hôm qua 23-10 phía Việt Nam cũng chưa chắc chắn là đội tuyển bắn súng sẽ thi đấu ở đâu khi ban đầu là Palembang, giờ là Jakarta. Tương tự như vậy, môn bóng đá cũng chưa chắc chắn trận chung kết sẽ đấu ở Palembang hay Jakarta khi mọi thứ phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện các công trình thể thao có kịp tiến độ hay không.

Các vận động viên phải thốt lên, chưa bao giờ có kỳ SEA Games lạ lùng đến thế này.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.