Học lỏm độc chiêu của sao ngoại

Học lỏm độc chiêu của sao ngoại
TP - Khác với góc nhìn của người hâm mộ, những cầu thủ dù thuộc hàng “sao” Việt Nam lại tìm thấy ở chính những thần tượng của mình các ngón nghề trong bóng đá. Âu cũng là những học hỏi đáng khen của giới cầu thủ trẻ.

Kể từ trước Tết vài tháng, nhiều cầu thủ đội TCDK.SLNA trong các buổi tập đều thấy những biểu hiện rất “lạ” của Lê Công Vinh. Đó là mỗi khi đội tập đá phạt, Công Vinh đều “dạng chân” ngắm nghía quả bóng khá lâu theo đúng cái cách lấy đà và sút phạt của siêu sao C.Ronaldo đang thi đấu cho MU.

HLV Nguyễn Văn Thịnh khoe: “Hôm rồi, Vinh khoe đang học chiêu đá phạt của C.Ronaldo, chúng tôi rất khuyến khích. Vinh là cầu thủ thường xuyên thực hiện những quả đá phạt trực tiếp của đội, nếu luyện được thêm nhiều kỹ năng thì rõ ràng là điều rất đáng mừng cho đội”.

Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Quang của TCDK.SLNA (mới tuyển từ H.Huế về) nói rằng: “Khả năng đá phạt của Công Vinh đã rất tốt rồi nên học rất nhanh, rất nhiều lần Vinh thực hiện được những quả phạt có quỹ đạo “lạ” rất khó bắt”.

Sự nhanh nhạy của Công Vinh đến Văn Quyến cũng phải…nể. Quyến là một trong số ít các cầu thủ Việt Nam trước kia có khả năng sút phạt kiểu “lá vàng rơi”. Quyến nói: “Công Vinh học của C.Ronaldo đấy, trong các buổi tập, nó đá chuẩn lắm, còn ở V-League thì ít cơ hội hơn, một phần có lẽ là do tâm lý”.

Khi được hỏi, chính Lê Công Vinh cũng thừa nhận rằng C.Ronaldo là một cầu thủ đá phạt siêu hạng. Vinh nói: “Đó là cầu thủ có rất nhiều điều đáng học hỏi, bản thân tôi đã xem đi xem lại nhiều lần những pha đá phạt của Ronaldo và cố gắng học tập và hy vọng trong tương lai gần có dịp thể hiện”.

Trước kia, thần tượng của Lê Công Vinh là một cầu thủ Bồ Đào Nha khác, đó là Luis Figo. Vinh từng nói: “Với tôi, Figo luôn là một thần tượng về lối chơi và phong cách sống của anh ấy. Đặc biệt những pha đi bóng của Figo có thể làm người ta nhớ mãi”. Figo cũng là một cầu thủ có những pha đá phạt đáng nhớ. Nhưng có lẽ giờ này, Vinh đã chuyển sang “mê” C.Ronaldo hơn vì cũng là người cùng trang lứa.

Được biết, mùa hè này, Lê Công Vinh đã được một hãng dầu nhờn nổi tiếng tạo điều kiện và kinh phí xem trực tiếp Euro 2008, Vinh hy vọng: “Nếu có cơ hội, tôi mong mỏi được gặp những thần tượng của mình và biết đâu, việc chứng kiến tận mắt họ thi đấu cũng sẽ mang lại nhiều bài học”.

Học lỏm độc chiêu của sao ngoại ảnh 1
Thần tượng của Thạch Bảo Khanh (phải) là “người ngoài hành tinh” Ronaldo  Ảnh: Phạm Yên

Học chiêu của sao ngoại

Lê Công Vinh thần tượng C.Ronaldo là “đụng hàng” với Lê Tấn Tài. Tấn Tài bộc bạch rằng: “C.Ronaldo là một cầu thủ có đôi chân ma thuật. Trong mỗi trận đấu người ta cần phải được xem những pha trình diễn và C.Ronaldo thường xuyên làm được điều ấy. Tôi luôn mong mỏi có một đôi chân như thế nhưng chắc chắn là phải học tập nhiều nữa”.

Tiền đạo Phan Thanh Bình lại đặc biệt “mến mộ” Van Nistelrooy - cựu tiền đạo của MU đã chuyển sang chơi cho Real vài mùa. Thanh Bình nói rất thật: “Tôi không biết mình có giống được Van Nistelrooy ở điểm nào hay không nhưng đó thực sự là một hình mẫu mà tôi muốn noi theo.

Tôi cho rằng Van Nistelrooy rất xuất sắc trong việc chọn thời điểm và không gian để tung ra những cú dứt điểm. Lối đá của Van Nistelrooy không hoa mỹ nhưng rất đáng học tập, vả lại cầu thủ này cũng không phải là mẫu ngôi sao thích những chuyện ầm ỹ ngoài sân cỏ. Về tính cách tôi khâm phục thầy Công Minh nhưng tiếc rằng vị trí thầy Minh khi còn là cầu thủ không giống như vị trí tôi đã chọn là hàng tiền đạo”.

Khi có người nói rằng tại sao Thanh Bình không lấy Huỳnh Đức làm thần tượng vì xem ra lối chơi của hai cầu thủ này cũng thiên về thể lực giống nhau, Thanh Bình chỉ nói: “Tôi không cố gắng đá giống anh Huỳnh Đức nhưng hy vọng sẽ làm được những gì như anh Đức đã làm cho bóng đá Việt Nam”.

Chuyện học theo các “sao ngoại”, đôi khi chỉ là thấy một vài phong cách phù hợp với mình. Như thủ thành của ĐPM-Nam Định Bùi Quang Huy thì chỉ “chết” có Gigi Buffon.

Theo Huy, “Buffon luôn luôn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, đã là mẫu thử môn mà bất cứ thủ môn trẻ nào cũng muốn noi theo, học tập”. Quang Huy còn cho rằng lối bắt bóng  đơn giản nhưng hiệu quả của Buffon chính là điều mơ ước của tất cả các thủ môn. Bản thân Huy cũng có lối bắt bóng tương tự: Không hoa mỹ nhưng chắc chắn.

Huy Hoàng - thủ quân của TCDK-SLNA đã có thời mong mỏi được giống như Mandini - hậu vệ huyền thoại của AC Milan. Thậm chí đã có lúc người ta thấy Huy Hoàng để tóc dài cho giống với thần tượng của mình. Lối chơi của Huy Hoàng cũng đầy quyết liệt, máu lửa.

MỚI - NÓNG