“Công chúa golf triệu phú” Michell Wie:

“Học quan trọng hơn kiếm tiền!”

“Học quan trọng hơn kiếm tiền!”
TP - Từ bỏ tư cách cầu thủ chuyên nghiệp khiến mỗi năm Michell Wie mất đứt khoản thu nhập hơn 20 triệu USD, nhưng cha mẹ cô không mấy quan tâm đến điều này. Đối với họ, một trong những mục đích quan trọng khi cho con gái chơi golf là để có tư cách được vào học ở Stanford.
“Học quan trọng hơn kiếm tiền!” ảnh 1
Michell Wie

Năm 2006, cô gái trẻ xinh đẹp Hàn Quốc 17 tuổi, Michell Wie đã lần đầu tiên đứng đầu danh sách các tay golf nữ thế giới khi tạp chí “Golf Digest” của Mỹ công bố “Top 50” tay golf nữ có thu nhập cao nhất trong năm - trên 20 triệu USD.

Thực ra, cái tên Michell Wie không phải là xa lạ trong giới thể thao quốc tế bởi ngoài những thành tích xuất sắc, cô còn có thân hình của một người mẫu nên đã sớm nổi danh với các biệt hiệu như “Anna Kurnikova trên sân golf”, “Mỹ nữ thiên tài của làng golf”.…

Nói Michell Wie sinh ra để chơi golf cũng không có gì là ngoa. Mới 4 tuổi cô đã được cha cho làm quen với cây gậy chơi golf, 5 tuổi đã ra sân vụt gậy lần đầu, 7 tuổi đã chơi hết 18 lỗ với thành tích +14.

Năm 13 tuổi tham gia giải Sony, đạt 73 gậy, hơn chuẩn 1 gậy, xếp hạng 47, đánh bại 49 tay golf nam. Năm 14 tuổi dự giải Sony xếp hạng 4 nữ của Liên đoàn LPGA. Năm 15 tuổi, xếp thứ 2 giải  SBS mở rộng.

Tại Giải vô địch LPGA quốc tế tổ chức vào tháng 3/2006 ở California, cô đã lập thành tích gây sửng sốt: đứng thứ 2 trong số 101 nữ tuyển thủ, vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn trong làng golf quốc tế.

Là một tài năng bẩm sinh giống như Tiger Wood, nhưng mục tiêu của Michell Wie không phải là thứ hạng cao trong giới golf, mà là… vào Đại học Standford. Cha mẹ Michell Wie cũng rất dứt khoát về tương lai của con: “Cần phải học đại học. Dù có đoạt giải gì mà học kém thì cũng vứt”.

Cha là giáo sư đại học, mẹ là nhà kinh doanh địa ốc, nhưng cả hai không muốn con gái biết đến đồng tiền quá sớm. Tuy nhiên Michell Wie vẫn trở thành con cưng của các hãng tài trợ. Nike, Sony, Omega...

Hãng kinh doanh địa ốc Shinyoung ngày 10/5/2006 đã ký được hợp đồng quảng cáo đầu tiên với Michell Wie trị giá 3 triệu USD- một giá kỷ lục cho đến nay ở Hàn Quốc.

Theo đó, 2,25 triệu là chi phí cho người mẫu, 75 vạn USD là tiền thưởng. Hợp đồng này có giá trị trong 2 năm đã khiến Michell Wie vượt qua các minh tinh màn bạc khác ở xứ sở Kim chi.

Thân hình chuẩn và gương mặt đẹp của Michell Wie cũng có sức hấp dẫn lớn đối với các chàng trai trẻ. Cô là đối tượng thầm yêu trộm nhớ của không ít người. Nhưng cho đến giờ, trong cuộc sống của cô chưa hề có bóng dáng chàng trai nào.

Một trong những lý do được Michell Wie đưa ra là: “Tôi không muốn đi chơi với người nào thấp hơn tôi. Trong lớp tôi chỉ có 7 bạn trai cao bằng hoặc hơn tôi mà trong số đó chả có cậu nào thuộc loại điển trai cả!”. Xin nói nhỏ: chiều cao của cô gái 17 tuổi này là 1m83 kia đấy!

Michell Wie tiết lộ: “Lần đầu tiên được gặp Tiger Wood, tôi xúc động đến không nói nên lời. Tôi biết anh ấy đi ra sân golf từ trường Stanford, từ hôm đó tôi luôn mơ ước được học trường Stanford và đại diện cho trường để thi đấu các giải giao hữu”.

Thì ra, sự sùng bái Tiger Wood đã khiến Michell Wie đưa ra quyết định bất ngờ ấy.

MỚI - NÓNG