Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức:

Học viện bóng đá HAGL không có “con ông cháu cha”

Học viện bóng đá HAGL không có “con ông cháu cha”
TP - Sáng qua (5/3), Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG, Học viện bóng đá đầu tiên ở Việt Nam đã được khởi công xây dựng tại thành phố Pleiku (Gia Lai). Sau lễ khởi công Học viện bóng đá, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đã trả lời phỏng vấn Tiền phong.

Ông suy nghĩ gì lúc này, khi Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG đang trở thành hiện thực?

Tôi rất vui mừng với sự khởi đầu này. Đó là cả một quá trình phấn đấu, từ ý tưởng cho tới hiện thực. Mọi chuyện như một giấc mơ.

Điều gì đã khiến ông xây dựng Học viện bóng đá?

Tôi đã làm việc từng bước và từng bước. Năm 2002, tôi có Kiatisak để HAGL lên hạng chuyên nghiệp và hai lần giành danh hiệu VĐQG, hai lần vô địch Siêu Cúp quốc gia giải báo Tiền phong.

Bây giờ HAGL cũng đã có Thonglao, cầu thủ hay nhất Đông Nam Á nhưng những lúng túng trong việc chuyên nghiệp hóa thì vẫn không giải quyết được. Vì vậy tôi quyết định gặp gỡ và bày tỏ mong muốn hợp tác nghiêm túc với CLB Arsenal.

Qua trò chuyện với HLV Wenger, tôi hiểu rằng muốn làm bóng đá chuyên nghiệp thì phải có học viện đào tạo tài năng trẻ một cách nghiêm túc.

Học viện HAGL – Arsenal JMG có tầm vóc như thế nào?

Học viện HAGL – Arsenal JMG sẽ là một trong những học viện bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Chúng tôi có chương trình hợp tác toàn diện với Arsenal. Arsenal cho biết họ lập học viện là để đào tạo cầu thủ cho thị trường châu Âu chứ không phải chỉ riêng Việt Nam.

Vì vậy tôi tin chắc các cầu thủ tốt nghiệp từ học viện đều có chất lượng chuyên môn tốt, đủ sức đứng trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng tôi lập học viện không chỉ cho bóng đá HAGL mà còn cho cả bóng đá Việt Nam.

Học viện sẽ được vận hành như thế nào, thưa ông?

Tháng 4/2007, chúng tôi bắt đầu tuyển sinh trên cả nước từ lứa tuổi U11. Sẽ không có chuyện quen biết gởi gắm hay kiểu “con ông cháu cha” khi vào học viện. Mỗi khóa chúng tôi chỉ chọn 20 em thực sự có tố chất về bóng đá. Giáo án sẽ do phía Arsenal đảm trách.

Các em sẽ được học văn hóa, Anh ngữ và bóng đá. Cứ hai năm thì học viện lại có một khóa 20 em tài năng.

Đã có Kiatisak rồi Thonglao, liệu sẽ có cầu thủ Arsenal nào thi đấu trong đội hình HAGL?

Rất có thể. Vì chúng tôi có sự hợp tác toàn diện với Arsenal nên chuyện trao đổi cầu thủ cũng sẽ là một “hạng mục” của chương trình. Biết đâu trong lượt về V-League 2007 sẽ có cầu thủ Arsenal chơi cho HAGL theo hợp đồng cho mượn vài tháng chẳng hạn.

Nhưng trước mắt có thể chúng tôi sẽ có thêm một tiền đạo của đội tuyển Tridinat Tobago hiện đang chơi bóng tại Úc.

Ông rất tin vào sự thành công của Học viện HAGL – Arsenal?

Chắc chắn là như vậy. Thành công của học viện cũng chính là thành công của bóng đá Việt Nam. Hơn nữa, tôi muốn đưa HAGL trở thành CLB chuyên nghiệp thật sự, thoát ra khỏi tầm khu vực Đông Nam Á, nghĩa là phải có tên tuổi trên thế giới.

 Tường Thế
Thực hiện

MỚI - NÓNG