Hội đồng HLV Quốc gia “kết” HLV người Đức?

Hội đồng HLV Quốc gia “kết” HLV người Đức?
TP - Hôm qua (26/2), Hội đồng HLV Quốc gia đã nhóm họp với đầy đủ 6 thành viên để lọc ra danh sách những ứng viên sáng giá nhất cho chức HLV trưởng ĐTQG để trình lên cho Thường trực LĐBĐ VN (VFF) quyết định.

Như tin chúng tôi đã đưa, cơ sở để Hội đồng HLV QG xem xét thẩm định chính là bản danh sách rút gọn 23 HLV vừa được Hội đồng HLV QG và Thường trực thống nhất chốt lại cách đây chưa lâu.

Theo giải thích của VFF, do phải tuân theo nguyên tắc không công bố tên tuổi khi chưa bước vào quá trình thương thảo với từng ứng viên, nên VFF sẽ không tiết lộ chi tiết về bản danh sách rút gọn này.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, tại buổi làm việc này, Hội đồng HLV QG đã chọn ra được 5 gương mặt sáng giá nhất để trình lên cho Thường trực LĐBĐ VN chọn lựa. Trong số này, có tới 4 HLV mang quốc tịch châu Âu và chỉ 1 HLV có quốc tịch Nam Mỹ.

Nhìn qua bản danh sách này có thể thấy LĐBĐ VN lộ rõ thiên hướng muốn sử dụng HLV người Đức, bởi trong số 4 HLV châu Âu thì có tới 2 người đến từ quốc gia từng 3 lần giành chức vô địch World Cup.

Trong danh sách 5 ứng viên do Hội đồng HLV QG chốt lại, có tới 3 người đã kinh qua công tác dẫn dắt ĐTQG, chỉ có 2 ứng viên Edmund Stoehr và Dragoslav Stepanovic là mới chỉ làm việc tại CLB.

Tuy nhiên, HLV Stoehr vẫn lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng bởi ứng viên này ngoài việc được cựu GĐKT Rainer Willfeld đích thân tiến cử còn sở hữu bản lý lịch rất ấn tượng.

Trong khi đó, HLV Stepanovic lại có sự nghiệp cầu thủ rất đáng nể (cựu hậu vệ CLB Red Star và ĐT Nam Tư cũ) và từng dẫn dắt khá nhiều CLB nổi tiếng ở châu Âu như Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao.

Bên cạnh đó, dù đã mềm dẻo hơn trong vấn đề tuổi tác khi đưa vào bản danh sách tới 3 HLV thuộc thế hệ... 4x, tức đã là vượt qua hoặc xấp xỉ ngưỡng 60 tuổi, nhưng Hội đồng HLV QG vẫn kiến nghị với Thường trực LĐBĐ VN chỉ nên chọn những HLV nằm trong độ tuổi từ 50 đến 52 để rút kinh nghiệm từ trường hợp của HLV Alfred Riedl.

 5 HLV lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng

* Francisco Maturana Garcia (Colombia, SN 1949): Copa Libertadores (1): 1989 với Atlético Nacional; Copa Mustang (1): 1992 với America de Cali; Copa America (1): 2001 với ĐTQG Colombia; Saudi Premier League (1): 2002 với Al-Hilal; Vòng loại World Cup (2): 1990, 1994 World Cup với ĐTQG Colombia.

* Branko Ivanovic (Croatia, SN 1954): Cựu HLV trưởng ĐTQG Iran; Cựu trợ lý HLV trưởng ĐTQG Croatia. Burkhard Ziese (Đức, SN 1944): Cựu HLV trưởng các ĐT Sudan, Hong Kong, Thái Lan, Pakistan, Ghana (2 lần), Bermuda, Zambia và Malawi.

* Edmund Stoehr (Đức, SN 1952): Trợ lý HLV cho các CLB TSV 1860 Munich và K Stuttgart (1991-1994); HLV trưởng CLB Austria Lustenau (Áo) (1994-1999): đưa đội này từ hạng 2 lên chơi tại giải hạng Nhất; Chuyên gia săn lùng tài năng tại các nước nói tiếng Đức, Đông Âu cũng như khu vực bán đảo Scandinavia của VfL Wolfsburg và Hertha Berlin (2004-2006); HLV trưởng CLB Al-Gharafa (Qatar): á quân giải VĐQG Qatar mùa giải 2006/2007.

* Dragoslav Stepanovic (Serbia, SN 1948): Cựu tuyển thủ QG Nam Tư (cũ) và cựu cầu thủ CLB Red Star Belgrade; Từng dẫn dắt Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao, KFC Uerdingen 05; Từng suýt được chọn làm HLV trưởng ĐTQG Bosnia-Herzegovina hồi tháng 12/2006; Đang dẫn dắt đội bóng tí hon Cukaricki Belgrade chơi rất ấn tượng ở giải VĐQG Serbia (hiện xếp thứ 4, sau Red Star Belgrade, Partizan Belgrade và FK Vojvodina Novi Sad).

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.