Hội tụ nhiều ngôi sao vô địch Đông Nam Á

Hội tụ nhiều ngôi sao vô địch Đông Nam Á
TP - Siêu Cúp Quốc gia - IZZI Cup 2008 do báo Tiền Phong và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức ngày 4/1/2009 sẽ có sự góp mặt của nhiều ngôi sao bóng đá vừa đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á.

Siêu Cúp Quốc gia giải báo Tiền Phong - IZZI Cup 2008 là một trận đấu đặc biệt quan trọng trong hệ thống thi đấu của bóng đá Việt Nam bởi đó là cuộc thư hùng đỉnh cao giữa hai đội bóng mạnh nhất đã lên ngôi ở giải vô địch quốc gia và Cúp quốc gia.

Siêu Cúp năm nay càng hấp dẫn hơn khi trong đội hình hai đội có mặt những nhà tân vô địch của bóng đá Đông Nam Á trong đội hình thi đấu như Vũ Phong, Như Thành, Quang Thanh, Trường Giang của Bình Dương hay Thành Lương của Hà Nội ACB.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa Siêu Cúp và giải vô địch Đông Nam Á khiến Ban tổ chức giải và người hâm mộ hứng khởi, tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nước nhà.

Đó là khi lần đầu tiên Siêu Cúp được tổ chức, theo sáng kiến của báo Tiền Phong, cuối năm 1998, đó cũng là năm bóng đá Việt Nam đã bừng bừng khí thế với tấm HCB Tiger Cup 98, tiền thân của AFF Suzuki Cup năm nay, ngay trên sân nhà.

Cũng từ hiệu ứng Tiger Cup 98 mà trận tranh Siêu Cúp đầu tiên giữa Thể Công và Công an TPHCM đã thu hút gần 2 vạn khán giả tới chật kín các khán đài sân Hàng Đẫy để chứng kiến trận cầu đỉnh cao của bóng đá nước nhà.

Đúng 10 năm sau, khi Siêu Cúp lần thứ 10 đang đi đến những bước chuẩn bị cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đã bước lên bục cao nhất trong sự tâm phục khẩu phục của các đối thủ và truyền thông quốc tế.

Hòa trong niềm vui chiến thắng của bóng đá Việt Nam, Ban tổ chức Siêu Cúp quốc gia giải báo Tiền Phong - IZZI Cup 2008 tin rằng trận đấu Siêu Cúp sẽ thành công rực rỡ, cũng như bóng đá Việt Nam bước sang một trang sử mới đầy tươi sáng.

Hội tụ nhiều ngôi sao vô địch Đông Nam Á ảnh 1 Hội tụ nhiều ngôi sao vô địch Đông Nam Á ảnh 2
Hai tuyển thủ Vũ Phong và Thành Lương sẽ tái ngộ trong trận Siêu Cúp

Thu hút giới trẻ

Trong cuộc họp báo được tổ chức chiều qua tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Vũ Quang Vinh đã đánh giá cao nỗ lực của báo Tiền Phong và VFF trong việc phối hợp tổ chức thành công trận Siêu Cúp trong suốt 9 kỳ tổ chức trước, thu hút sự quan tâm chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ yêu thể thao.

Ông Vũ Quang Vinh tin rằng với sức hút của Siêu Cúp, nhất là khi trong đội hình hai đội có những tuyển thủ vừa góp phần làm nên chiến tích vang lừng cho bóng đá Việt Nam, đông đảo người hâm mộ sẽ tới cổ vũ cho trận đấu đỉnh cao.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk), cho biết mặc dù vừa qua Hanoimilk bị thiệt hại với những thông tin không chính xác về sản phẩm có chứa melamine, với lời đính chính chính thức từ cơ quan chức năng, song Hanoimilk vẫn quyết tâm phối hợp cùng báo Tiền Phong và VFF tổ chức thành công Siêu Cúp 2008.

Bên cạnh đó, Hanoimilk sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình thiết thực đóng góp cho xã hội và cộng đồng trong suốt thời gian qua như “Sữa học đường”, “Trẻ em cười”, ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam...

Phó Tổng Thư ký VFF, phó BTC Siêu Cúp, ông Dương Nghiệp Khôi cho biết Siêu Cúp lần thứ 10 - IZZI Cup 2008 là trận đấu giữa đội vô địch quốc gia Becamex Bình Dương, cũng là đội đoạt Siêu Cúp lần thứ 9, và đội đoạt Cúp quốc gia Hà Nội ACB. Trận đấu diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 4/1/2009 trên sân Gò Đậu, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương theo thể thức hòa trong 90 phút sẽ đá luân lưu 11m.

Đội đoạt Siêu Cúp 2008 được nhận bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cúp, cờ, huy chương vàng và 150 triệu đồng giải thưởng. Đội thua nhận 70 triệu đồng. Ngoài ra BTC còn trao thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất, mỗi giải 3 triệu đồng và quà tặng cho tổ trọng tài.

MỚI - NÓNG