Hôm nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sang Thái Lan

Hôm nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sang Thái Lan
TP- Hôm nay, 27/11, 20 cầu thủ cùng toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 24. Đội Việt Nam sẽ có ba trận vòng bảng với Malaysia (1/12), Singapore (3/12) và Lào (8/12).

>> Danh sách Tuyển U23 dự SEA Games 24

Hôm nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sang Thái Lan ảnh 1
Theo HLV A.Riedl, các cầu thủ đang có tâm lý rất thoải mái trước trận đánh lớn SEA Games 24  Ảnh: Tường Thế.

Trước đó, sau buổi tập cuối cùng vào sáng qua (26/11), HLV Alfred Riedl đã chốt lại danh sách các cầu thủ dự SEA Games 24. Hai cầu thủ bị loại chính là chân sút số một giải vô địch U21 Quang Hải và Từ Hữu Phước.

Như đã biết trước “số phận”, cầu thủ Từ Hữu Phước tỏ ra khá bình thản khi anh hầu như không được sử dụng từ ngày tập trung lên tuyển. Tuy nhiên, người đồng đội của anh ở CLB K.Khánh Hòa - tiền đạo Quang Hải đã lặng lẽ bật khóc sau cuộc trao đổi ngắn ngủi với HLV Alfred Riedl.

Đây có thể coi là một điều đáng tiếc đối với vua phá lưới của giải U21 báo Thanh niên, vì trong các buổi tập và trong một số trận đấu trước đó, Quang Hải đã thể hiện khá tốt vai trò của mình.

HLV Riedl giải thích rằng, ông không muốn xáo trộn trên hàng tấn công khi ông có tới… 3,5 tiền đạo, vì ngoài ba tiền đạo chính thức thì các tiền vệ như Vũ Phong, Tiến Thành cũng có khả năng dứt điểm.

Hơn nữa, kinh nghiệm của Quang Hải chưa đủ để tác chiến ở SEA Games. Việc Quang Hải nổi trội ở giải U21, theo ông Riedl là dễ hiểu vì cầu thủ này đã 22 tuổi.

Còn về Hữu Phước, HLV Riedl cho rằng, Phước còn trẻ và cơ hội SEA Games cho Hữu Phước vẫn còn ở phía trước.

Trao đổi với phóng viên, HLV A.Riedl không đề cập đến chuyện phải giành HCV. Đối với phát biểu của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ rằng SEA Games 24 mà không giành được chức vô địch thì khó có thể bao giờ giành được chức vô địch, HLV Riedl chỉ “bình luận” ngắn gọn rằng, đó là phát biểu của ông Hỷ, trong cương vị là Chủ tịch VFF.

Dù vậy, HLV Riedl cũng nhìn nhận rằng, chưa khi nào đội Việt Nam có chuẩn bị tốt như SEA Games lần này. Đa số thành viên đội Olympic quốc gia đã có những trận đấu cọ xát hết sức bổ ích. Đó là các giải như ASIAN Cup, vòng loại Olympic, World Cup, Agribank Cup. Chính những trận đấu gặp các đội bóng có trình độ cao hơn như Nhật Bản, Qatar, UAE... đã giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam trưởng thành rất nhiều.

Trong những ngày tập luyện tại TPHCM, đội tuyển Olympic đã rèn chủ yếu là kỹ chiến thuật và tạo tâm lý thoải mái trước khi đến Thái Lan. HLV A.Riedl cho biết, chấn thương của đội trưởng Công Vinh và Vũ Phong sẽ nhanh bình phục và ông yên tâm về các cầu thủ, kể cả các cầu thủ dự bị.

Để động viên tinh thần các cầu thủ, sáng qua (26/11), VFF và Cty Hoàng Hải đã ký tài trợ giải thưởng cho Olympic Việt Nam tại SEA Games 24. Theo đó, nếu đội tuyển đoạt HCV sẽ được thưởng 1 tỷ đồng, 200 triệu đồng cho HCB, 100 triệu đồng cho HCĐ. Ngoài ra, mỗi trận thắng ở vòng bảng, đội tuyển sẽ được nhận 50 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG