Hôm nay, giải Ngoại hạng Anh trở lại

Hôm nay, giải Ngoại hạng Anh trở lại
TP - Cơn lốc mua sắm mà các CLB Anh thực hiện trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè vừa qua hứa hẹn sẽ mang lại diện mạo cuốn hút hơn nữa cho giải Ngoại hạng Anh.
Hôm nay, giải Ngoại hạng Anh trở lại ảnh 1
MU và Chelsea được đặt tỷ lệ cao cho chức vô địch mùa bóng này

Sau hơn hai tháng nghỉ hè, hôm nay (11/8), Premier League - giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, sẽ chính thức trở lại với người hâm mộ Việt Nam.

Trước giờ bóng lăn, các nhà cái cũng như giới chuyên môn nhất loạt đặt ĐKVĐ Manchester United vào vị trí ứng viên số một cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Bên cạnh việc giữ nguyên bộ khung từng giúp M.U đăng quang ở mùa giải trước, hè này HLV Alex Ferguson còn mang về sân Old Trafford hàng loạt tân binh chất lượng cao như Carlos Tevez, Owen Hargreaves cùng bộ đôi tài năng trẻ đến từ Bồ Đào Nha là Nani và Anderson.

Quân số của M.U hiện tại dư dả đến mức HLV Ferguson có thể lập hẳn hai đội hình hoàn toàn khác nhau để thi đấu giao hữu vào cùng một thời điểm và nên nhớ rằng một số cựu binh của M.U như Louis Saha, Gary Neville hay Ole Gunnar Solskjaer vẫn đang ngồi ngoài do chưa bình phục chấn thương.

Hôm nay, giải Ngoại hạng Anh trở lại ảnh 2

Trong khi đó, á quân Chelsea lại tỏ ra khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng và cho tới thời điểm này, họ chỉ có duy nhất một sự bổ sung đáng kể là tân binh Florent Malouda, tiền vệ người Pháp đã kịp chứng tỏ tài năng ngay trong trận đầu chính thức ra mắt Chelsea ở Charity Shield Cup diễn ra hồi tuần trước.

Tuy nhiên, với các ngôi sao còn lại như Petr Cech, John Terry, Frank Lampard, Micheal Essien và đặc biệt là khả năng điều binh khiển tướng xuất sắc của Jose Mourinho, không một ai dám đánh giá thấp năng lực của Chelsea.

Có thể The Blues không còn sức mạnh “hô phong hoán vũ” tại Premier League như khi họ lên ngôi liên tiếp ở hai mùa bóng 2004 - 2005 và 2005 - 2006, nhưng để cạnh tranh một vị trí trong tốp dẫn đầu thì hoàn toàn nằm trong khả năng của Chelsea.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà cái William Hill đã ra tỷ lệ cược 4 ăn 6 cho khả năng giành chức vô địch Premier League của Chelsea, tức là chỉ xếp sau tỷ lệ 8 ăn 11 của ĐKVĐ M.U.

Thứ Bảy (11/8):

18h00: Arsenal - Fulham; 18h45: Sunderland - Tottenham; 21h00: Bolton - Newcastle, Derby - Portsmouth, Everton - Wigan, Middlesbrough - Blackburn, West Ham - Man City, Aston Villa - Liverpool

Chủ Nhật (12/8):

19h30: Chelsea - Birmingham; 22h00: M.U - Reading

Với hai đội bóng còn lại trong nhóm tứ đại gia của Premier League, Liverpool được đánh giá cao hơn nhiều so với Arsenal, bởi không những không để mất trụ cột nào mà họ còn mang về sân Anfield hàng loạt cái tên sáng giá như Fernando Torres hay Ryan Babel.

Tuy nhiên, khả năng thành công của Liverpool ở Premier League vẫn còn là dấu hỏi, bởi trong bốn năm cầm quân tại Anfield, Liverpool của HLV Rafael Benitez chỉ chứng tỏ được mình ở sân chơi đấu Cúp theo kiểu knock-out, còn ở những cuộc đua đường dài như tại giải Ngoại hạng Anh, chưa khi nào họ chen chân được vào một trong hai vị trí dẫn đầu.

Về phía Arsenal, sự ra đi của đội trưởng Thierry Henry đã khiến đội bóng pháo thủ bị đánh giá thấp nhất trong nhóm tứ đại gia.

Thực tế là Arsenal đã tỏ rõ dấu hiệu sa sút từ hai mùa bóng trở lại đây và nếu đội bóng trẻ trung của ông Arsene Wenger không kịp thức tỉnh thì họ sẽ bị các đội bóng mới vươn lên như Tottenham, Newcastle hay Man. City soán mất vị trí ở tốp bốn ông lớn của giải Ngoại hạng Anh.

MỚI - NÓNG