Hơn 100 võ sư về Thiếu Lâm luận võ và bàn Phật pháp

Lần đầu tiên đông đảo các võ sư từ khắp nơi trên thế giới tề tựu tại chùa Thiếu Lâm, Trung Quốc. Ảnh: The paper.cn
Lần đầu tiên đông đảo các võ sư từ khắp nơi trên thế giới tề tựu tại chùa Thiếu Lâm, Trung Quốc. Ảnh: The paper.cn
TPO - Ngày 29/7, 116 võ sư kungfu từ khắp Trung Quốc và thế giới đã tề tựu tại ngôi chùa Thiếu Lâm hơn 1.500 tuổi tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) để thi thố võ nghệ và thảo luận về Thiền tông Phật giáo.
Đây là sự kiện lớn đầu tiên tập hợp được đông đảo võ sư Thiếu Lâm tiêu biểu trên khắp Trung Quốc và thế giới như vậy. Các cao thủ võ thuật sẽ thi đấu ở bốn lĩnh vực khác nhau như phi dao, khả năng ngạnh công như công phá, chống đẩy bằng hai ngón tay.

Tuy nhiên, theo ông Thích Vĩnh Tân, trụ trì chùa Thiếu Lâm, sự kiện này không hẳn chỉ tập trung vào võ thuật. Ông nói: "Chúng tôi muốn nhấn vào văn hóa truyền thống của môn phái võ thuật này. Võ thuật không chỉ về thể thao mà còn về văn hoá và tinh thần", ông nói.

Một loạt các cuộc đàm đạo về Thiền tông Phật giáo, cũng như các cuộc thi Go sẽ được tổ chức cùng với các cuộc biểu diễn võ thuật.

Theo The paper.cn
MỚI - NÓNG