Hơn 200.000 CĐV ký đơn đòi UEFA trừng phạt Ramos

Hơn 200.000 CĐV ký đơn đòi UEFA trừng phạt Ramos
TPO - Người hâm mộ đã tổ chức một cuộc trưng cầu nhằm kêu gọi UEFA và FIFA trừng phạt Ramos sau tình huống va chạm dẫn đến chấn thương của Salah tại chung kết Champions League.

Ở trận chung kết Champions League diễn ra ngày 27/5 vừa qua, trong một pha tranh chấp ở phút 26 hiệp 1, Ramos và Salah đều ngã xuống sân trong tư thế khóa tay đối thủ nhưng người của trung vệ Real đã đè lên vai Salah khiến tiền đạo người Ai Cập dính chấn thương và phải dời sân chỉ ít phút sau đó.

Video quay chậm cho thấy dù Salah là người chủ động kẹp tay Ramos, tuy nhiên trung vệ Real sau đó dùng “tiểu xảo” khi khóa ngược tay đối thủ rồi vật xuống sân, dẫn đến việc tiền đạo người ai Cập dính chấn thương và nhiều khả năng không thể tham dự kỳ World Cup sắp tới.

Trước đó, với bộ ba Mane - Firmino - Salah trên hàng công, Liverpool thi đấu lấn át Real trong nửa đầu hiệp 1. Đội bóng áo đỏ thực hiện tới 9 cú sút về phía khung thành của thủ môn Keyler Navas, trong đó nổi bật nhất là Salah với 2 cú sút và 2 đường kiến tạo cho đồng đội. Tuy nhiên, sau khi Salah rời sân, The Kops đánh mất thế trận và chung cuộc thua 1-3. 

Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ lên tiếng chỉ trích Ramos là "kẻ tiểu nhân" cố tình chơi xấu khiến Salah phải rời sân trong nước mắt. Đặc biệt, người dân Ai Cập rất tức giận khi niềm hy vọng số 1 của quốc gia lại dính chấn thương trong bối cảnh World Cup 2018 sẽ khai mạc trong 20 ngày tới.

Dù Ramos đã gửi lời xin lỗi sau trận đấu tuy nhiên vẫn không thể khiến người hâm mộ nguôi ngoai. Mới đây, một cổ động viên có tài khoản “Mohamed Salah Abdel-Hakeem” lập một chiến dịch trên trang web change.org nhằm kêu gọi UEFA trừng phạt hành vi của Ramos với nội dung: "Ramos đã cố tình kẹp tay Salah và vật cậu ấy xuống đất khiến Salah dính chấn vai và phải bỏ lỡ không chỉ phần còn lại của trận chung kết mà còn có thể là World Cup 2018".

“Ngoài ra, Ramos còn cố tình ăn vạ khiến Mane phải nhận thẻ vàng sau đó. Ramos chính là một ví dụ xấu cho thế hệ tương lai vì tinh thần thi đấu không Fair-play, luôn dùng thủ đoạn và tiểu xảo triệt hạ đối thủ. UEFA cũng như FIFA cần có những biện pháp trừng trị Ramos và những cầu thủ tương tự để giữ vững tinh thần thể thao trong bóng đá".

Chỉ sau vài giờ phát động, hơn 100.000 chữ ký của người hâm mộ được thu thập. Hiện tại con số đã lên tới 300.000 và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Salah vẫn đang để ngỏ khả năng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong bối cảnh giải đấu sẽ chính thức khai màn vào ngày 14/6 tới tại Nga.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.