Hồng Sơn: Phải khóa Thonglao!

Hồng Sơn: Phải khóa Thonglao!
TP - Trong trận đấu chiều này với Thái Lan, hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cần đeo bám đối thủ quyết liệt, đặc biệt là khóa chặt Thonglao.
Hồng Sơn: Phải khóa Thonglao! ảnh 1
Thonglao - một trong những trụ cột của đội tuyển Thái Lan hiện nay.

Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều thuận lợi hơn đối thủ Thái Lan trong trận đấu tối nay. Ngoài thời tiết giá lạnh, sân nhà cũng là một lợi thế không nhỏ.

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ có được sự hậu thuẫn rất lớn không chỉ từ hơn 4 vạn khán giả trên sân mà còn từ tất cả người hâm mộ trên cả nước. 

Xét về chuyên môn, vào thời điểm này lực lượng hai đội khá tương đồng, nhưng người Thái vẫn nhỉnh hơn về bộ khung đội hình. Tuy nhiên, thế hệ cầu thủ hiện nay bản lĩnh hơn, tự tin hơn nhiều, bởi họ dám nghĩ sẽ thắng Thái. Các cầu thủ trụ cột đã trở lại sau chấn thương, tinh thần “không sợ Thái” của các học trò HLV A.Riedl cần phát huy tối đa.

Trong khi đó, Thái Lan chơi chưa thuyết phục tại ba trận vòng loại nhưng như vậy cũng không thể đánh giá chính xác về họ. Đội tuyển Việt Nam cần chơi đúng phong độ và dồn đối thủ ngay từ đầu, mới hy vọng tìm ra điểm yếu của Thái Lan. 

Sự tranh chấp ở khu trung tuyến sẽ quyết định đến thế trận. Tùy từng thời điểm mà đội tuyển Việt Nam nên vận dụng tấn công biên hay đánh thẳng vào trung lộ.

Sức nặng đó sẽ đè lên hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam, bởi phải đảm bảo tốt cả hai nhiệm vụ phòng thủ từ xa và hỗ trợ thật tốt trong các pha tấn công. Hàng tiền vệ cần đeo bám đối thủ quyết liệt, đặc biệt là khóa chặt Thonglao.

Hy vọng cánh trái của đội tuyển Việt Nam sẽ phát huy được hết công suất. Không chỉ khắc phục điểm yếu những trận đã qua, mà nên biến thành đòn đánh quyết định với những pha lên bóng bất ngờ của Bảo Khanh.

Phải đá “rát”, tập trung suốt cả trận và tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật BHL đề ra, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả xứng đáng. Một kết quả từ hòa đến thắng trong trận đấu hôm nay sẽ là lợi thế vô cùng to lớn cho đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.