Hứa chơi cống hiến

Hứa chơi cống hiến
TP - 19 giờ tối nay 12-5, ĐTVN sẽ gặp CLB Frankfurt (CHLB Đức) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

>> Đi xem đối thủ của tuyển VN thi đấu ở Đức

Hứa chơi cống hiến ảnh 1
Thày trò Calisto sẵn sàng cống hiến một trận cầu đẹp. 
Ảnh: VSI

Không đặt nặng vấn đề thắng thua, cả chủ nhà VN cũng như đội khách Eintracht Frankfurt đều tuyên bố sẽ chơi cống hiến để đem đến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn.

Có chút đáng tiếc khi đại diện đến từ CHLB Đức đã không thể đem đến VN đội hình mạnh nhất do một số trụ cột vắng mặt vì bận nhiệm vụ ở ĐTQG hoặc bị chấn thương.

Tuy nhiên, với thành phần còn lại, Frankfurt vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với ĐTVN. Trong số này, đáng chú ý nhất là tuyển thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, tiền đạo Halil Altintop, cầu thủ Brazil, Caio, hay thủ môn người Macedonia, Nikolov.

Sáng qua 11-5, theo đúng lịch trình, Frankfurt đã có mặt tại VN. Trả lời báo chí VN tại sân bay Nội Bài, trưởng đoàn, PCT CLB Frankfurt, Thomas Prockl, cho biết: “Cuối tháng 3 vừa qua tôi đã từng đến VN và đây là lần thứ hai tôi có mặt ở đất nước của các bạn.

Dù không có nhiều thời gian để tìm hiểu sâu về BĐVN nhưng tôi biết rằng, ĐTVN là một đội bóng rất mạnh ở khu vực ĐNA. Thật hứng thú khi được thi đấu với các bạn. Đây là một trận đấu mang nhiều ý nghĩa nên dù không có đội hình mạnh nhất, Frankfurt cũng sẽ thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp”.

Tiền đạo ngôi sao của Frankfurt, Halil Altintop cũng thể hiện sự hứng khởi của mình khi nói: “Trước khi đến VN, tôi không biết nhiều về bóng đá của các bạn, nhưng tôi đoán là ĐTVN cũng có lối chơi như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Yêu cầu đầu tiên với một trận đấu giao hữu là tính cống hiến và tôi hy vọng rằng, ở góc độ này, Frankfurt sẽ không làm thất vọng người hâm mộ VN. Hy vọng cùng với ĐTVN, chúng tôi sẽ tạo nên một trận đấu hấp dẫn”.

Về phía ĐTVN, phát biểu tại cuộc họp báo chiều qua, HLV trưởng H.Calisto cho biết: “Những thông tin tôi tìm hiểu được về Frankfurt qua internet, danh sách đội hình của họ, các bàn thắng…đều cho thấy họ là một đội bóng rất mạnh. Trong khi đó, ĐTVN lại thiếu vắng nhiều trụ cột nên chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Đây sẽ là trận đấu quan trọng của ĐTVN.

Mục tiêu của ĐTVN là cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp và thông qua đó, tôi cũng muốn kiểm tra năng lực của các cầu thủ, nhất là đối với các cầu thủ mới”.

Ngoài trường hợp chấn thương của Tài Em, HLV Calisto khẳng định 21 gương mặt còn lại, bao gồm cả 3 tân binh Được Em, Sỹ Cường, Hồng Tiến đều có cơ hội ra sân.

“Bổ sung”cho thầy, trung vệ đội trưởng Như Thành cũng tự tin tuyên bố: “Với một trận đấu giao hữu thì 2 ngày tập luyện cũng đủ rồi. Mục tiêu của BHL chỉ là để các cầu thủ làm quen với nhau.

ĐTVN thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột, nhưng tôi không cho đây là vấn đề lớn bởi các cầu thủ trẻ đã thi đấu rất tiến bộ. Với tình hình hiện tại, tôi nghĩ là ĐTVN sẽ thi đấu được 80-90% phong độ”.

MỚI - NÓNG