‘Hùm xám’ ra oai

‘Hùm xám’ ra oai
TPO – Hùm xám Bayern Munich tỏ ra quá mạnh so với một Zurich không có tiếng tăm gì trên đấu trường quốc tế. Chiến thắng 2-0 đã giúp đại diện nước Đức có cơ hội lớn để lọt vào vòng bảng Champions League.

Vượt trội về đẳng cấp, Bayern Munich đã có được bàn mở tỷ số từ ngay phút thứ 7 trước Zurich với pha lập công của Schweinsteiger. Bàn thắng này mang dấu ấn của Robben, người đã tung ra đường chuyền quyết định để tiền vệ người Đức lập công.

Thực tế, đại diện của Thụy Sĩ quá yếu để làm nên những bất ngờ trước một Hùm xám mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.

Nhờ sự cơ động của Ribery và Robben, những đường lên bóng của "Hùm xám" đa dạng và giàu tính đột biến. Cá nhân Ribery đã có một lần dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc ở đầu hiệp hai.

Phút 72, cách biệt được nhân đôi Robben đã chính thức lập công với một pha dứt điểm mẫu mực từ đường chuyền quyết định của Mueller. Chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Beda bên phía Zurich ở phút 87 là tình huống đáng chú ý cuối cùng khép lại chiến thắng 2-0 cho Bayern Munich.

Ở một trận đấu khác, đội bóng được đánh giá cao là Villarreal đã phải nhận thất bại 0-1 trên đất Đan Mạch trước Odense. Maccabi Haifa có chiến thắng 2-1 trước Racing Genk trong khi Dinamo Zagreb vùi dập Malmo FF với tỷ số 4-1. Trận đấu còn lại giữa Wisla Krakow và APOEL Nicosia kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng của Ba Lan.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.