Hùng Vương An Giang lĩnh hàng loạt án phạt

Trọng tài Phùng Đình Dũng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Felix (HV An Giang) trong trận HV An Giang thua Than Quảng Ninh 1-2 cuối tuần qua. ảnh: VSI
Trọng tài Phùng Đình Dũng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Felix (HV An Giang) trong trận HV An Giang thua Than Quảng Ninh 1-2 cuối tuần qua. ảnh: VSI
TP - Ngày 29/7, Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) đã ra một loạt án phạt đối với BTC sân An Giang và cá nhân ở đội bóng này do sự cố trọng tài Phùng Đình Dũng bị đe dọa hành hung trong trận đấu giữa An Giang-Than Quảng Ninh, lượt trận 22 V-League, diễn ra hôm 27/7.

Theo quyết định của Ban kỷ luật VFF, BTC trận đấu của CLB Hùng Vương An Giang đã bị cảnh cáo, phạt 15 triệu đồng vì lỗi “không đảm bảo an toàn, an ninh cho trận đấu”.

Các cá nhân khác ở đội An Giang gồm HLV Nhan Thiện Nhân, trợ lý Nguyễn Hồng Châu và thủ môn Trần Văn Hóa bị phạt 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp vì lỗi phản ứng.

Ông Dương Văn Long, nhân viên phụ trách sân bãi của CLB Hùng Vương An Giang, người bị xác định đã lao vào định hành hung trọng tài Phùng Đình Dũng, bị đình chỉ làm nhiệm vụ 12 tháng.

Theo Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường, đây là án phạt “đúng người, đúng tội” đối với các vi phạm của An Giang ở trận đấu nói trên. Phía An Giang khẳng định sẽ kháng án.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.