Việt dã toàn quốc giải báo tiền phong lần thứ 49 thành công:

Hướng tới những đỉnh cao khu vực

Hướng tới những đỉnh cao khu vực
TP - Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong lần thứ 49 – 2008 lần thứ hai tổ chức tại Cần Thơ, sau 11 năm trở lại, khai mạc lúc 6 giờ 30 sáng qua thu hút hàng ngàn người đến dự khán và cổ vũ khiến trung tâm thành phố lớn nhất vùng ĐBSCL như một ngày lễ hội.
Hướng tới những đỉnh cao khu vực ảnh 1
Ảnh: Tường Thế

Lễ khai mạc được tổ chức tại Bảo tàng QK9 trên đại lộ Hòa Bình. Trước lễ khai mạc, đồng chí Dương Xuân Nam - Tổng Biên tập báo Tiền phong, Trưởng BTC giải và đồng chí Tô Minh Giới - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã dẫn đầu đoàn Việt dã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng các đại biểu, các VĐV ký vào thư ủng hộ và quyên góp giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Sau lời chào mừng của đồng chí Tô Minh Giới, Tổng Biên tập Dương Xuân Nam đã đọc lời khai mạc, hoan nghênh các vận động viên, HLV, trọng tài trong cả nước về dự giải và cảm ơn các đơn vị đã tham gia tổ chức giải Việt dã lần này tại ĐBSCL.

Phong trào Việt dã sau 49 năm kiên trì xây dựng theo đường lối TDTT của Đảng đã trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn, phải chạy dưới “mưa bom bão đạn” của quân thù, nay đã được phát triển rộng khắp trong toàn quốc.

Hướng tới những đỉnh cao khu vực ảnh 2
Các VĐV nữ trên đường đua giải nữ phong trào. Ảnh: Tường Vũ

Từ phong trào “Vai trăm cân, chân vạn dặm” trong kháng chiến cứu nước đến những thành tích thể thao đỉnh cao trong giai đoạn đất nước đã thống nhất đều có những đóng góp của phong trào Việt dã Tiền phong.

Đại diện cho nhà tài trợ, Giám đốc chi nhánh Cần Thơ Tổng Cty Tài chính Dầu khí Đồng Anh Tuấn phát biểu bày tỏ vinh dự được làm nhà tài trợ chính cho Việt dã giải báo Tiền phong giai đoạn 2007 - 2009 và thể hiện quyết tâm cùng báo Tiền phong và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nâng cấp giải đấu này lên một tầm cao mới.

Đến dự và trao giải có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Dương Xuân Nam – Tổng Biên tập báo Tiền phong, Trưởng BTC giải; Tô Minh Giới – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Đồng Anh Tuấn – Giám đốc chi nhánh Cần Thơ Tổng Cty Tài chính Dầu khí, đơn vị tài trợ cho giải; Hoàng Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Đỗ Minh Trưởng – Quyền GĐ Sở TDTT Cần Thơ; ...

Lễ khai mạc kết thúc sau màn múa thể dục và màn biểu diễn Vovinam hấp dẫn, nhà báo Dương Xuân Nam – Trưởng BTC giải bắn súng lệnh xuất phát cho cự ly thi đấu đầu tiên, các VĐV chính thức bước vào cuộc so tài.

Việt dã lần thứ 49 được tổ chức tại thành phố Cần Thơ đúng vào dịp thành phố đăng cai Năm du lịch quốc gia nên thu hút sự quan tâm của khán giả mà đa số là giới trẻ.

Học sinh, sinh viên các trường phổ thông và ĐH tại Cần Thơ đến xem khá đông và tỏ ra rất rành về thể thao với nhiều lời bình luận ngay trên đường chạy. VĐV được họ nhận diện và gọi tên nhiều nhất là cô gái Trương Thanh Hằng của TPHCM. Giải không chỉ được đông đảo các PV báo đài trong nước đưa tin mà còn được các PV quốc tế quan tâm theo dõi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong đã thực sự trở thành ngày hội của người dân Tây Đô. Với những bandroll, biểu ngữ giới thiệu giải được căng khắp các trục đường chính của thành phố, cùng công tác tuyên truyền kỹ lưỡng về giải, người dân Cần Thơ rất háo hức khi được chứng kiến cuộc so tài quyết liệt giữa những VĐV hàng đầu quốc gia. Và phải rất vất vả, lực lượng cảnh sát, bảo vệ mới duy trì, bảo đảm được đường đua trước sự cổ vũ, hâm mộ của khán giả.

Hướng tới những đỉnh cao khu vực ảnh 3
TBT báo Tiền phong Dương Xuân Nam trao giải, tặng hoa cho VĐV

Đức Bảo và Thanh Hằng bảo vệ thành công ngôi vô địch

Cự ly nam tuyển 10km xuất phát đầu tiên. Cung đường Hòa Bình, Trần Hưng Đạo, Mậu Thân, Hùng Vương, Nguyễn Trãi vòng đầu tiên các VĐV như dính chặt nhau vì muốn phân phối sức cho những kilômét cuối cùng. Nhưng bắt đầu vòng thứ 2 đã có sự tách tốp.

Vẫn là những gương mặt sáng giá của Khánh Hòa, Hà Nội, TPHCM dẫn đầu. Đến kilômét cuối cùng ở đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Đăng Đức Bảo với sự hỗ trợ của đồng đội Phạm Ngọc Hoàng đã băng về đích trước sự đeo bám bất thành của Nguyễn Tiến Khoa (TPHCM), bảo vệ thành công tấm HCV giành được năm ngoái.

Cựu vô địch Nguyễn Chí Đông của Hà Nội dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ cùng đồng đội Nguyễn Văn Khoa về thứ 5 và thứ 6. Bảo vệ thành công chức vô địch lần này, Nguyễn Đăng Đức Bảo trở thành hiện tượng mới của Việt dã sau khi danh thủ Lưu Văn Hùng giã từ đường chạy, vì Bảo đã 4 lần vô địch Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong.

Ở cự ly tuyển nữ 5km, mọi cặp mắt đều đổ dồn về nhà quán quân Trương Thanh Hằng. Nếu như ở 4 giải trước, Hằng đều về nhất và bỏ xa người về nhì đến 40-50m thì lần này Hằng đã vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của 2 đối thủ đến từ Thái Bình: Bùi Thị Hiền và Phạm Thị Hiên. Phải ở những mét cuối cùng cô gái vàng của điền kinh Việt Nam năm 2007 mới qua mặt được hai đối thủ chính để lần thứ 5 liên tiếp vô địch cự ly nữ tuyển.

Ở giải toàn đoàn, do thi đấu đồng đều ở các tuyến, Khánh Hòa đã bảo vệ được chức vô địch toàn đoàn của mình. Đây là lần thứ 4 liên tiếp gần đây Khánh Hòa giành được danh hiệu này, tiếp tục giữ kỷ lục Việt dã với 14 lần vô địch.

Hướng tới những đỉnh cao khu vực ảnh 4
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn trao giải, tặng hoa cho VĐV

Thành công ngoài mong đợi

Tại lễ tổng kết vào trao thưởng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đánh giá cao việc Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong lần thứ 49-2008 được tổ chức thành công tốt đẹp.

Giải đấu đã góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá cho năm du lịch Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Miệt vườn sông nước Cửu Long”, với việc thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước theo dõi, cổ động cho các VĐV.

Thậm chí, có cả phóng viên nước ngoài cũng trực tiếp theo dõi, ghi chép về giải đấu có truyền thống của làng thể thao Việt Nam này. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ hy vọng Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong sẽ tiếp tục phát triển, trở thành một giải đấu có uy tín cả trong và ngoài nước với chất lượng thi đấu ngày càng cao.

Trong báo cáo tổng kết của BTC, tổng trọng tài Dương Đức Thủy đã đánh giá cao nỗ lực của BTC địa phương trong việc phối hợp với BTC T.Ư đưa giải về đích thành công và an toàn.

Dù đường chạy diễn ra trên những trục đường chính của thành phố với lưu lượng xe lưu thông rất lớn và có nhiều đường ngang, song với sự phối hợp ăn ý của lực lượng CSGT, giải vẫn diễn ra tốt đẹp, không có sự cố đáng tiếc đồng thời thu hút được lượng lớn khán giả đất Tây Đô tới xem và cổ vũ cho giải.

Với những đóng góp thiết thực cho việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các thế hệ VĐV điền kinh Việt Nam và địa phương, các anh Nguyễn Mạnh Hùng-Chánh VP LĐ điền kinh VN và Lư Quốc Nhiêu, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Sở TDTT Cần Thơ đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Hai VĐV Hoàng Văn Hiến (Khánh Hòa) và Lê Thị Thơm (Thái Bình), với thành tích thi đấu xuất sắc ở nội dung nam, nữ trẻ, đã được trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn.

Ông Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ: Giải đã tạo nên sức hấp dẫn

Hướng tới những đỉnh cao khu vực ảnh 5
Ông Tô Minh Giới

Với tính chất quan trọng là giải thể thao nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, cùng với các hoạt động văn hóa diễn ra để hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia, Việt dã giải báo Tiền phong đã tạo nên sức hấp dẫn đối với nhân dân Cần Thơ cũng như du khách trong và ngoài nước đang dừng chân thưởng ngoạn tại Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa - thể thao đối với nhân dân thành phố.

Đây là dịp để các vận động viên giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời nâng cao được trình độ tổ chức của ngành TD-TT Cần Thơ lên một tầm cao mới để có thể tổ chức tốt hơn các sự kiện thể thao lớn của quốc gia và quốc tế trong thời gian tới. 

Ông Đồng Anh Tuấn, Giám đốc chi nhánh Cần Thơ, Tổng Cty Tài chính Dầu khí: Tự hào song hành cùng Việt dã toàn quốc báo Tiền phong

Hướng tới những đỉnh cao khu vực ảnh 6
Ông Đồng Anh Tuấn

Cá nhân tôi nhận xét đây là một giải đấu thành công ngoài mong đợi. Mặc dầu năm nay giải đấu được mở rộng về quy mô và khoảng cách di chuyển của các đội tham dự xa hơn mọi năm nhưng Ban tổ chức đã làm việc một cách khoa học, chu đáo, tất cả mọi công tác trước và trong giải đấu đều được thực hiện rất tốt.

Đây là lần thứ 2 Tổng Cty Tài chính Dầu khí Việt Nam tài trợ cho giải đấu. Chúng tôi thật sự phấn khởi vì giải đã thật sự thành công mỹ mãn.

Ngoài những tiến bộ về mặt chuyên môn, công tác tổ chức và sự đón nhận nồng nhiệt của người dân Cần Thơ đã làm nên một giải đấu hứng khởi và nhiều ý nghĩa.

Việt dã toàn quốc báo Tiền phong là một giải đấu có truyền thống và uy tín hàng đầu Việt Nam. Bản thân chúng tôi rất tự hào khi đã và sẽ song hành cùng giải đấu này. Với sự thành công của Việt dã toàn quốc báo Tiền phong lần thứ 49, chắc chắn trong những năm sau, giải đấu sẽ ngày càng phát triển thêm những tầm cao mới. 

Hướng tới những đỉnh cao khu vực ảnh 7
Trương Thanh Hằng và HLV Hồ Thị Từ Tâm

VĐV Trương Thanh Hằng: Phấn đấu bằng thành tích chị Tèo

Sau khi về đích, vô địch Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong lần thứ 5 liên tiếp, cô gái vàng TPHCM Trương Thanh Hằng dù rất mệt nhưng đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Với thành tích này, Hằng đã qua mặt cựu danh thủ Vũ Thị Hoa của Quảng Ninh và đuổi kịp thành tích của hảo thủ một thời Trần Thị Xoa (Nghệ Tĩnh), chỉ còn kém kỷ lục gia Đặng Thị Tèo (Hà Nội) nay là HLV với 7 lần vô địch.

Những khán giả trên đại lộ Hòa Bình, Cần Thơ rất cảm kích hành động của Hằng vì ngay sau khi về nhất dù mồ hôi nhễ nhại cô đã tìm đến những người thầy là HLV QG Hồ Thị Từ Tâm và HLV Lê Quốc Trí để bày tỏ những lời tri ân.

Hằng cho biết, chức vô địch lần này là một sự khởi đầu tốt đẹp của cô trong năm 2008, vì năm qua cô đã gặt hái nhiều thành tích và đạt thành tích thì khó nhưng giữ được thành tích còn khó hơn. Với chức vô địch đầy khích lệ này sẽ giúp cô nỗ lực tập luyện để tham dự các vòng đấu loại nhằm hy vọng mình sẽ giành được suất tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Riêng với Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong, giải đã mang lại cho Hằng nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Dù đã 5 năm liền vô địch, nhưng chiến thắng với cô hôm nay thực sự rất khó khăn. Trương Thanh Hằng cho biết, mình sẽ phấn đấu không ngừng để đuổi kịp kỷ lục 7 năm liền vô địch Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong của chị Đặng Thị Tèo. 

Kết quả chung cuộc

Toàn đoàn nâng cao: Nhất - Khánh Hòa, nhì - Hà Nội, ba - TPHCM.

Toàn đoàn phong trào: Nhất - Khánh Hòa, nhì - Bình Phước, ba - Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đồng đội nam tuyển 10km: Nhất - Khánh Hòa, nhì - Hà Nội, ba - Đồng Nai.

Đồng đội nữ tuyển 5km: Nhất - Thái Bình, nhì TPHCM, ba - Gia Lai.

Đồng đội nam trẻ 7km: Nhất - Quân đội, nhì - Khánh Hòa, ba - Bình Định.

Đồng đội nữ trẻ 3km: Nhất - Thái Bình, nhì - Thanh Hóa, ba - Khánh Hòa.

Đồng đội nam phong trào 7km: Nhất - Khánh Hòa, nhì - Bà Rịa-Vũng Tàu, ba - Bình Định.  

Đồng đội nữ phong trào 3km: Nhất - Vĩnh Phúc, nhì - Bình Phước, ba - Khánh Hòa.

Cá nhân nam tuyển 10km: Nhất - Nguyễn Đăng Đức Bảo (Khánh Hòa) 33’18, nhì - Phạm Ngọc Hoàng (Khánh Hòa) 33’26, ba - Nguyễn Tiến Khoa (TPHCM) 33’29.

Cá nhân nữ tuyển 5km: Nhất - Trương Thanh Hằng (TP Hồ Chí Minh) 18’51, nhì - Bùi Thị Hiền (Thái Bình) 18’55, ba - Phạm Thị Hiên (Thái Bình) 18’57.

Cá nhân nam trẻ 7km: Nhất - Hoàng Văn Hiến (Khánh Hòa) 25’14, nhì - Nguyễn Văn Minh (Bình Định) 25’17, ba - Trần Văn Điệp (Hà Tĩnh) 25’20.

Cá nhân nữ trẻ 3km: Nhất – Nguyễn Thị Thảo (Thái Bình) 11’40, nhì - Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) 11’48, ba - Nguyễn Thị Hà Trang (Quảng Ninh) 11’50.

Cá nhân nam phong trào 7km: Nhất Nguyễn Văn Quý (Bình Định) 25’21, nhì - Nguyễn Đình Nam (Bà Rịa-Vũng Tàu) 26’01, ba - Tạ Thanh Xinh (Bình Thuận) 26’29.

Cá nhân nữ phong trào 3km: Nhất - Nguyễn Thị Bích Trâm (Khánh Hòa) 12’24, nhì - Phan Thị Thạch (Cần Thơ) 12’25, ba - Vũ Thị Hằng (Vĩnh Phúc) 12’37. : Nhất - Vĩnh Phúc, nhì - Bình Phước, ba - Khánh Hòa.

MỚI - NÓNG