Hữu Thắng không quan tâm hợp đồng với VFF sau SEA Games 29

HLV Hữu Thắng trả lời báo chí hôm 4/7. (ảnh Ái Xuân)
HLV Hữu Thắng trả lời báo chí hôm 4/7. (ảnh Ái Xuân)
TPO - HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định trước mắt chỉ tập trung cho công việc ở đội tuyển U22 Việt Nam, với nhiệm vụ vào tới trận chung kết SEA Games 29.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển U22 Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội từ ngày 3/7. Sau buổi tập chiều nay, báo chí đã đặt câu với với HLV Hữu Thắng về khát vọng sau SEA Games 29, thời điểm hết hợp đồng với VFF.

“Đề cập tới chuyện này hơi sớm. Tuy nhiên tôi và BHL đã bắt đầu bước vào chặng đường quan trọng. Tất cả chúng ta sẽ phải chờ đợi tới tháng 8”-HLV Hữu Thắng cho biết.

Theo HLV Hữu Thắng, đội tuyển U22 Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ tốt nhất thời điểm hiện tại, và không trường hợp nào bị chấn thương. Ông cũng có nhiều sự lựa chọn ở từng vị trí. Đề cập tới các đối thủ ở SEA Games 29 sắp tới, HLV Hữu Thắng tỏ ra cẩn trọng khi cho biết: “Tôi đánh giá  cao tất cả các đối thủ, chúng ta không  thể chủ quan trước bất kỳ đội nào. Tôi nhìn nhận lứa cầu thủ Myanmar không khác gì chúng ta cả. Bên cạnh đó các đội như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore đều là những đối thủ mạnh. Thế nên, tôi cho rằng, trước tiên chúng ta phải nỗ lực tập luyện để làm sao mạnh so với chính mình đã, khi gặp các đối thủ khác chúng ta mới tính tiếp”.

Hiện, đội tuyển U22 Việt Nam đang vắng trợ lý Lư Đình Tuấn. Trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng từ chối lên làm trợ lý ở đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 29. HLV Hữu Thắng khẳng định ông đã trao đổi về việc này, đảm bảo không ảnh hưởng tới kế hoạch của đội.

Trong thành phần đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã triệu tập khá nhiều cầu thủ U20. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định các cầu thủ trẻ sẽ phải nỗ lực. Theo HLV Hữu Thắng, môi trường ở đội tuyển U22 Việt Nam là cạnh tranh lành mạnh, sẽ không có việc cầu thủ được ưu ái vì nhiều tuổi hay nổi tiếng hơn. “Trong buổi họp, tôi đã nói với các cầu thủ rằng: tất cả các bạn trên cơ sở tôn trọng nhau, bình đẳng như nhau. Chúng ta phải thông qua tập luyện và thi đấu để khẳng định mình. Không phải là cầu thủ nhiều tuổi hơn, nổi tiếng hơn mà có được vị trí ở đội tuyển”-ông Thắng cho biết.

Sau thất bại tại AFF Cup 2016, SEA Games 29 được nhận định là giải đấu quyết định đối với tương lai HLV Hữu Thắng.  

MỚI - NÓNG