Huy động cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ điểm bán vé trận VN - Olympic Brazil

Huy động cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ điểm bán vé trận VN - Olympic Brazil
TP - Hôm nay (25/7), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Cty VFD sẽ chính thức mở cửa hai kênh phân phối vé trực tiếp là bán qua mạng www.aleale.com.vn và bán trực tiếp tại bốn quầy vé ở sân Mỹ Đình.
Huy động cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ điểm bán vé trận VN - Olympic Brazil ảnh 1

Tuy nhiên, kênh bán vé qua mạng sẽ được mở cửa sớm hơn, từ 9 giờ sáng, trong khi phải tới 14 giờ chiều, bốn quầy vé tại Mỹ Đình mới chính thức hoạt động.

Trao đổi với báo chí hôm qua (24/7), quyền Tổng Giám đốc VFD Nguyễn Viết Thu cho biết:

“Theo thống kê sơ bộ chúng tôi đã nhận được đề nghị mua tổng cộng 2 vạn vé qua đường công văn. Như vậy là vượt quá 4 lần so với số vé dự tính được cung ứng qua kênh này”.

Theo ông Thu, trong số những công văn gửi về VFD đề nghị mua vé, có cơ quan đăng ký mua tới 1.000 vé. “Như thế thì chúng tôi làm sao đáp ứng được” – ông Thu than thở.

Cần lưu ý là VFD chỉ “thụ lý” công văn của các cơ quan, đơn vị ngoài khối báo chí, ngành thể thao và các CLB bóng đá, bởi đây là nhóm khách hàng do VFF phụ trách.

Tuy nhiên, ngay cả kênh công văn của VFF cũng bị quá tải và hậu quả là tới cuối giờ chiều qua, VFF vẫn chưa thể công bố số vé phân phối cho nhóm khách hàng mình quản lý như thông báo trước đó.

Còn với VFD, dù đã hứa sẽ nhận công văn mua vé tới hết ngày hôm qua nhưng rút cục khi chưa hết giờ làm việc thì VFD đã phải cho người dán giấy ở cửa ra vào trụ sở VFF để thông báo ngừng tiếp nhận công văn.

Cũng vì số vé được đặt mua qua đường công văn phụ trội quá nhiều so với dự kiến, nên để phòng hờ bất trắc xảy ra, VFF và VFD đã cậy nhờ trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội cử người tới làm nhiệm vụ bảo vệ ở trụ sở 18 Lý Văn Phức.

Cuối giờ chiều qua, toàn bộ số vé xem trận Việt Nam - Olympic Brazil đã được chuyển về địa chỉ này, và hôm nay, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ hộ tống xe chở vé từ Lý Văn Phức xuống Mỹ Đình. Tại 4 quầy vé ở sân Mỹ Đình, sẽ có đại diện VFF và VFD kiểm soát chặt chẽ số lượng vé bán ra để tránh tình trạng đại lý mang vé bán chưa hết về nhà.

Theo thoả thuận giữa VFF và trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội, sẽ có một đại đội cảnh sát đặc nhiệm được triển khai tại Mỹ Đình để giữ an toàn cho công tác bán vé. Mặc dù chiều nay các quầy vé mới chính thức mở cửa nhưng ngay từ đêm qua, đại đội này đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Được biết, trách nhiệm chính của cảnh sát đặc nhiệm là hướng dẫn và bảo đảm để khán giả xếp hàng nhận tích kê vào sân mua vé một cách trật tự. Ngoài ra, lực lượng này còn có sự hỗ trợ của bảo vệ khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và công an sở tại.

Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị cảnh sát cơ động đóng quân xung quanh khu vực sân Mỹ Đình sẽ sẵn sàng tăng viện lực lượng cho đại đội cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ ở đây.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khuôn viên sân Mỹ Đình trước giờ bán vé, ngay sáng nay đại đội cảnh sát đặc nhiệm này sẽ bố trí lực lượng làm nhiệm vụ nhằm phòng hờ trường hợp có những CĐV tới Mỹ Đình từ rất sớm để giữ chỗ.

Với kênh bán vé qua mạng, quyền Tổng Giám đốc VFD Nguyễn Viết Thu cho biết đội ngũ kỹ thuật của trang web www.aleale.com.vn sẽ túc trực 24/24 giờ để giải quyết mọi vấn đề phát sinh về kỹ thuật.

Theo tìm hiểu của Tiền phong, trong khoảng 37.000 vé xem trận Việt Nam - Olympic Brazil thì số vé có mệnh giá 500.000 đồng, tức là những vị trí tương đối dễ theo dõi ở hai khán đài A, B, chiếm số lượng lớn nhất. Nhiều thứ nhì là số vé 200.000 đồng (hai khán đài C, D) và 300.000 đồng (cửa góc khán đài A, B) và ít nhất là số vé có mệnh giá 700.000 đồng.

Tuy nhiên, theo ông Thu, không phải toàn bộ số vé có mệnh giá 200.000 đồng và 300.000 đồng đều được mang bán qua mạng và bán tại quầy, mà giữa các mệnh giá vé có một tỷ lệ nhất định để bảo đảm sự công bằng qua ba kênh phân phối.

Bên cạnh đó, mặc dầu cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để đưa vé tới tận tay những người hâm mộ nhưng ông Thu cũng không dám chắc chắn sẽ loại bỏ được vấn nạn đầu cơ, phe vé, bởi “điều này vượt quá khả năng của VFD”.

MỚI - NÓNG