Huyền thoại Arsenal tin Man Utd còn cơ hội vô địch

Vieira là đội trưởng Arsenal trong lần gần nhất vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2003-2004. Ảnh: Reuters.
Vieira là đội trưởng Arsenal trong lần gần nhất vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2003-2004. Ảnh: Reuters.
Cựu đội trưởng Patrick Vieira không muốn các cổ động viên "Pháo thủ" bi quan bởi cuộc đua tại Ngoại hạng Anh còn rộng mở và hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Arsenal đã thua hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, bị đội đầu bảng Leicester bỏ cách sáu điểm trong bối cảnh giải còn 10 vòng đấu nữa. Ở phía dưới, Man Utd giành chiến thắng ở hai vòng liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái để rút ngắn khoảng cách với Leicester xuống 10 điểm.

"Tôi đang theo dõi giải đấu và nhìn vào bảng điểm thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Arsenal thua, Man City thua, Leicester hòa West Brom và Tottenham bị đánh bại bởi West Ham, rõ ràng đây là cuộc đua mở cho tất cả và rất thú vị", Patrick Vieira nói.

"Các cổ động viên thích kịch bản như thế này. Tôi tin ngay cả Man Utd cũng còn nhiều cơ hội để giành chức vô địch. Nhiều người nghĩ giải chỉ còn 10 vòng đấu,  nhưng nên nhớ 10 trận mang lại rất nhiều điểm".

Patrick Vieira, sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, làm giám đốc đào tạo trẻ cho Man City. Danh thủ 39 tuổi vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên New York City, đội bóng con của Man City, vào tháng 1/2016.

Đội bóng chủ quản của Vieira là Man City cũng đang trong tình thế khó khăn. Họ bị Man Utd cân bằng điểm số và kém Leicester tới 10 điểm. Man City hiện chơi ít hơn các đối thủ cạnh tranh một trận và khoảng cách có thể thay đổi sau khi họ đá bù với Newcastle.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).