Huyền thoại Bobby Charlton “bênh” C.Ronaldo

Huyền thoại Bobby Charlton “bênh” C.Ronaldo
TP - Huyền thoại một thời của ‘’Quỷ đỏ’’ Manchester United, cựu danh thủ Bobby Charlton đánh giá rất cao tài năng của danh thủ trẻ tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.
Huyền thoại Bobby Charlton “bênh” C.Ronaldo ảnh 1
Cristiano Ronaldo

Vị Giám đốc sân Old Trafford này là người có thẩm quyền đưa ra những nhận xét về năng lực của các cầu thủ đã từng chơi cho MU trong hơn nửa thế kỷ qua.

Charlton - cái tên quá quen thuộc đối với các tài năng bóng đá thế giới đã không thể thờ ơ với phong độ đỉnh cao của chàng tiền đạo Cristiano Ronaldo có cách đi bóng ngoắt nghéo cực kỳ khó chịu với đối phương.

HLV Alex Ferguson của MU cho biết CLB đang thương lượng để có được chữ ký của Ronaldo trong bản hợp đồng gia hạn, dù cho anh đã cam kết gắn bó với CLB tới tận năm 2010. Còn Bobby Charlton thì khẳng định họ đang sở hữu một tài năng có một không hai.

Ông nói: ‘’Ronaldo thật là kỳ diệu. Cậu ấy khiến đối phương phải khuất phục và mang lại những niềm vui vô bờ bến cho các cổ động viên. Cậu ấy đã làm được những điều mà tôi chưa từng gặp ở những cầu thủ khác’’.

Charlton cũng lên tiếng bảo vệ trước những lời thị phi rằng Ronaldo chỉ tìm kiếm những cú ngã giả vờ trong vòng cấm địa để có được các quả phạt đền. Gần đây nhất là một tình huống trong trận MU thắng Lille (Pháp) tại Cúp C1.

Theo ông, Ronaldo là một cầu thủ có cá tính mạnh và quyết tâm ghi bàn cao, anh thường tham dắt bóng tới gần khung thành đối phương rồi mới tung ra cú sút, và vì thế bị hậu vệ đốn ngã là chuyện thường tình.

Thêm nữa cách đi bóng của Ronaldo là rất khó tranh cướp nên giải pháp tối ưu khi cầu thủ này đã lọt vào vòng 16,50m là đánh ngã anh. Bình luận này của Charlton được đưa ra khi MU chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm góp mặt tại bóng đá châu Âu bằng một trận đấu gây quỹ từ thiện.

Cựu danh thủ Charlton cho rằng đến lúc này MU mới giành lại được Cúp C1 châu Âu sau lần gần đây nhất vào năm 1999 là quá muộn.

Ông Charlton từng là cầu thủ góp mặt trong đội hình của MU lần đầu tiên đoạt Cúp C1 châu Âu năm 1968. Ông tin rằng các cầu thủ của CLB hiện nay dư sức đoạt vương miện cao quý của bóng đá châu Âu này lần thứ ba.

Ông nói: ‘’Vào giai đoạn này của mùa giải, mọi thứ dường như đã khá rõ ràng và không thể thay đổi. Chỉ có một cách duy nhất là tiến lên. Những sự thay đổi, những tình huống lật ngược thế cờ buộc bạn phải đặt ra câu hỏi về phong độ và đội hình. Bạn đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất - những trận tứ kết của cúp C1 và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra’’.

Theo ông, xem MU chơi bóng luôn mang lại niềm hứng khởi cho các cổ động viên. CLB hiện vẫn duy trì được đỉnh cao phong độ, dẫn đầu giải ngoại hạng và chơi khá ổn định tại Cúp C1 châu Âu. Với những gì đã thể hiện, có thể nói mọi cánh cửa vẫn để ngỏ với MU.

Còn Charlton thì nói rằng:’’Khi bạn bắt đầu chiến thắng dựa trên những nền tảng cơ bản và sự tự tin thì không có gì là quá viển vông trong mơ ước giành được một hat-trick chiến thắng cho mùa giải 2007 này’’.

Tất nhiên trong niềm hy vọng của Bobby Charlton, chàng tiền đạo Cristiano Ronaldo chiếm vị trí át chủ bài. 

MỚI - NÓNG