Huyền thoại Johan Cruyff qua đời vì ung thư

Huyền thoại Johan Cruyff.
Huyền thoại Johan Cruyff.
TPO - Huyền thoại bóng đá người Hà Lan, Johan Cruyff đã qua đời ở tuổi 68 vì bệnh ung thư. 

Thông tin đã được xác nhận bởi trang web chính thức của Cruyff, theo BBC.

"Ngày 24/3/2016, Johan Cruyff (68 tuổi) đã qua đời trong bình yên ở Barcelona, xung quanh gia đình, sau 1 cuộc chiến gian nan với căn bệnh ung thư"-thông báo trên website của ông Cruyff viết.

Johand Cruyff không chỉ là huyền thoại bóng đá của Hà Lan, Ajax Amsterdam và CLB Barcelona, mà còn là huyền thoại của làng bóng đá thế giới.

Trong sự nghiệp của mình, Johan Cruyff từng 3 lần đoạt Quả bóng vàng, vô địch châu Âu cùng Ajax và Barcelona. Năm 1974, Cruyff đưa đội tuyển Hà Lan vào chung kết World cup.

Ông cũng được thừa nhận là người khai sinh trường phái tiki-taka, trước khi Pep Guardiola đưa lên 1 tầm cao mới cùng Barcelona.

Cruyff cho biết ông mắc bệnh ung thư từ tháng 10 năm ngoái. BBC hôm nay dẫn lại lời Cruyff tháng 2/2016, rằng ông "đang thắng 2-0 trong 1 trận đấu chưa kết, nhưng chắc chắn sẽ giành chiến thắng sau cùng". 

Hôm nay, huyền thoại người Hà Lan đã qua đời.

MỚI - NÓNG