Huyền thoại M.U “trù ẻo” Jurgen Klopp

Schmeichel cảnh báo Jurgen Klopp về sự khắc nghiệt của Premier League.
Schmeichel cảnh báo Jurgen Klopp về sự khắc nghiệt của Premier League.
TPO - Ngay khi Jurgen Klopp tuyên bố, trong 4 năm tới, ông sẽ mang về 1 danh hiệu lớn cho Liverpool, huyền thoại Peter Schmeichel của M.U đã lập tức lên tiếng chế nhạo. Theo cựu thủ thành người Đan Mạch, chiến lược gia người Đức đã sai lầm khi quá tự tin.  

Hôm qua (9.10), HLV Jurgen Klopp đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với Liverpool, kèm theo mức lương khoảng 7 triệu bảng/mùa. Nhà cầm quân người Đức sẽ được phép mang theo 2 trợ lý tới Anfield, đồng thời được toàn quyền quyết định việc mua sắm ở đội bóng. Dự tính vào tháng 1.2016, ông sẽ có trong tay 50 triệu bảng để nâng cấp đội hình.

Sự có mặt của Jurgen Klopp thay cho Brendan Rodgers khiến các CĐV Liverpool như mở cờ trong bụng. Họ rất lạc quan vào một tương lai tươi sáng của đội bóng. Trong 7 năm dẫn dắt Dortmund trước đây, Jurgen Klopp từng biến đội bóng này từ đống đổ nát trở lại với vị thế ông lớn của châu Âu, cạnh tranh ngang ngửa với Bayern Munich cho các danh hiệu lớn ở nước Đức.

Thực tế, Jurgen Klopp cũng rất tự tin vào khả năng vực dậy Liverpool. Trong bài phát biểu ra mắt CLB, ông tự tin tuyên bố, trong 4 năm tới, mình sẽ mang về cho sân Anfield một danh hiệu lớn. 

Còn nếu không thể làm được điều đó thì sẽ từ chức: “Nếu tôi tại vị 4 năm, tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ có ít nhất một danh hiệu Premier League. Còn nếu không, tôi sẽ tự động ra đi”.

Ngay khi Jurgen Klopp bày tỏ sự lạc quan, huyền thoại Peter Schmeichel của M.U đã lập tức lên tiếng chế nhạo. Theo cựu thủ thành người Đan Mạch, để thành công tại Premier League không phải điều đơn giản, và rằng những tiền nhiệm trước của Jurgen Klopp khi đến Anfield cũng hứa hẹn sẽ mang tới thành công, nhưng rồi tất cả đều phải cúi đầu ra đi.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì những người khác cũng đã từng hứa suông như thế rồi. Vô địch Premier League không dễ thế đâu thưa ông Klopp”, Peter Schmeichel, người từng giành 5 danh hiệu Premier League trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 199 cùng M.U, viết trên trang Twitter cá nhân của mình.

Liverpool hiện tại đang có tổng cộng 18 danh hiệu VĐQG, kém đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, M.U 2 danh hiệu. Thế nhưng lần gần nhất mà “Lữ đoàn đỏ” lên ngôi vô địch giải đấu cao nhất xứ sở sương mù đã cách đây 25 năm, kể từ khi giải đấu này còn chưa đổi tên thành Premier League. 

Từ đó đến nay, đội bóng vùng Merseyside đã sa thải tổng cộng 7 HLV, trong đó có những cái tên nổi bật là Graeme Souness, Gerard Houllier, Rafael Benitez, Roy Hodgson và mới nhất là Brendan Rodgers.

MỚI - NÓNG