Huyền thoại quyền Anh bị truy nã vì đánh người nhập viện

Huyền thoại quyền Anh bị truy nã vì đánh người nhập viện
TPO - Huyền thoại quyền Anh người Mỹ Vinny Pazienza vừa bị cảnh sát truy nã vì đánh người gãy răng.  

Vụ việc xảy ra tại thành phố Providence, tiểu bang Rhode Island của Mỹ hôm 2/1. Nạn nhân là một người đàn ông (chưa tiết lộ danh tính) được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị gãy răng và mắt bầm tím. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, cảnh sát địa phương đã phát lệnh truy nã nhà cựu vô địch quyền Anh Vinny Pazienza vì hành vi gây thương tích. 

Theo truyền thông địa phương, tay đấm 55 tuổi cho rằng mình hoàn toàn không có lỗi và chỉ tự vệ khi bị nạn nhân cướp 16.000 USD: “Thực tế là tôi bị cướp. Đó chỉ là hành động tự vệ. Chắc chắn, nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn cũng sẽ làm những việc cần làm để bảo vệ mình”.

Trên trang cá nhân của mình, Vinny Pazienza có nói thêm rằng: “Mong mọi người hãy dừng lại. Tôi không phải người xấu. Tôi chỉ là nạn nhân”. Với những lời phủ nhận này, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Vinny Pazienza là một tay đấm có tiếng với nhiều đòn tàn bạo có thể hạ gục đối thủ trong chớp mắt. Sự nghiệp thi đấu của ông cũng gắn liền với hàng loạt các trường hợp vi phạm pháp luật vì thế, ông được đặt biệt danh là “The Pazmanian Devil”.

Pazienza bắt đầu sự nghiệp vô cùng ấn tượng bằng 11 trận knock-out liên tiếp. Năm 1987, ông xuất sắc giành đai vô địch IBF hạng nhẹ và đai vô địch WBA hạng trung 4 năm sau đó.

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, khi đang nắm giữ 3 đai vô địch ở 3 hạng cân khác nhau, Pazienza bất ngờ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ông bị gãy cổ và chấn thương cột sống. Tưởng chừng như tay đấm sinh năm 1962 sẽ không bao giờ trở lại sàn đấu, thậm chí các bác sĩ tiên lượng ông có nguy cơ cao bị liệt vĩnh viễn. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, Pazienza vẫn chăm chỉ tập luyện, sau đó giành thêm 3 đai vô địch nữa (IBO, WBU, IBC). Ông giải nghệ vào năm 2004 với 60 trận thắng và 10 thua.

MỚI - NÓNG