Huyền thoại quyền Anh Pacquiao tái xuất

Mc Gregor và Pacquiao sẽ thượng đài vào năm 2021
Mc Gregor và Pacquiao sẽ thượng đài vào năm 2021
TP - Dù đã tuyên bố giải nghệ, tay đấm huyền thoại người Philippines Manny Pacquiao và ngôi sao UFC người Ireland Conor McGregor sẽ tái xuất trong trận thượng đài “siêu kinh điển” quyền Anh vào năm 2021.

Trong một thông báo gửi đến kênh CNN Philippines, Sean Gibbons, người đại diện của Pacquiao cho biết, kế hoạch của trận đấu vẫn đang được hoàn thiện. Một điều chắc chắn là thượng nghị sỹ Pacquiao sẽ sử dụng phần lớn doanh thu ở trận đấu này để "hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên toàn quốc". “Các luật sư của chúng tôi đang hoàn thiện chi tiết trong hợp đồng. Cả hai võ sĩ đều đã sẵn sàng cho trận đấu quyền Anh lịch sử này,” thông báo viết.

Trên Twitter cá nhân, bản thân McGregor cũng thông báo về việc trở lại võ đài. Tay đấm người Ireland xác nhận trận đấu với Pacquiao sẽ diễn ra ở Trung Đông. “Thật vinh dự cho tôi khi có thể đối đầu với hai trong số những võ sĩ quyền anh vĩ đại nhất trong kỷ nguyên hiện đại”, McGregor nói. Trước đó, anh từng có màn so tài cao thấp với "độc cô cầu bại" Floyd Mayweather vào năm 2017.

Pacquiao là nhà vô địch quyền anh từng 8 lần vô địch thế giới và là võ sĩ đầu tiên trong lịch sử đoạt 8 chức vô địch thế giới ở bảy hạng cân khác nhau. Anh giữ kỷ lục 62 trận thắng, 7 trận thua và 2 trận hòa trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ. Tay đấm 41 tuổi thương đài lần cuối vào ở Las Vegas (Mỹ) vào tháng 7/2019, khi đánh bại Keith Thurman để giành đai WBA hạng bán trung. Kể từ đó tới nay, võ sĩ người Philippines không thi đấu và tập trung lo sự nghiệp chính trị.

Trong khi đó, McGregor thượng đài lần cuối cùng là chiến thắng trước Donald Cerrone tại giải UFC 246 hồi đầu năm nay. Tay đấm 32 tuổi là võ sĩ MMA vĩ đại khi giành chiến thắng tới 22 trận trong 26 lần thượng đài. Tuy nhiên, McGregor vẫn chưa chứng tỏ được mình trên sàn đấu quyền Anh chuyên nghiệp.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).