Huỳnh Đức và Hữu Thắng tái đấu

Huỳnh Đức và Hữu Thắng tái đấu
TP - Trận đấu bù vòng 14 giữa SLNA và SHB Đà Nẵng (do các cầu thủ SHB Đà Nẵng bị ngộ độc thực phẩm vào đầu tháng 4 tại Quảng Bình) diễn ra vào chiều 9-7 trên sân Vinh. Lê Huỳnh Đức tái đấu với Nguyễn Hữu Thắng.

> HAGL đổi khách sạn, SHB Đà Nẵng bị ngộ độc

Hữu Thắng hay Huỳnh Đức sẽ là người chiến thắng?. Ảnh: VSI
Hữu Thắng hay Huỳnh Đức sẽ là người chiến thắng?. Ảnh: VSI.

Ở lượt đi, 2 đội hòa 1-1 ở vòng 4 trên sân Chi Lăng là một nỗi thất vọng đối với thầy trò Lê Huỳnh Đức. HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra cao tay ấn hơn đồng nghiệp Huỳnh Đức, khi bố trí chiến thuật phòng thủ phản công trong hiệp 1 và tấn công trong hiệp 2. May mắn cho SHB Đà Nẵng là Merlo đã mang lại 1 điểm quý như vàng cho đội nhà ở cuối trận.

Bây giờ, SHB Đà Nẵng gặp khó khăn khi thiếu vắng chân sút Gaston Merlo, người ghi 16/36 bàn thắng của đội. Merlo dính chấn thương đứt dây chằng chéo gối phải và phải nói lời chia tay sớm với mùa giải.

Mất Merlo nghĩa là lối đá lật cánh đánh đầu sở trường của SHB Đà Nẵng sẽ bị phá sản bởi hiện tại trong tay Huỳnh Đức không có một mẫu tiền đạo nào xứng đáng thay thế.

Trong những buổi tập chuẩn bị cho trận đá bù vòng 14 với SLNA, HLV Huỳnh Đức đưa ra rất nhiều phương án tấn công cho SHB Đà Nẵng trong bối cảnh thiếu vắng Merlo.

Hiện tại SHB Đà Nẵng chỉ còn lại hai tiền đạo là Ngọc Thanh và Nicolche. Tuy nhiên, Ngọc Thanh tỏ ra tịt ngòi và được bố trí làm “chim mồi”, còn Nicolche dù từng ghi một số bàn thắng quyết định nhưng khó để kỳ vọng cầu thủ này.

Rất có thể, SHB Đà Nẵng sẽ sử dụng Quốc Anh trong vai trò tiền đạo một cách thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, Huỳnh Đức sẽ còn trông chờ vào khả năng dứt điểm của những cầu thủ ở tuyến hai như Thanh Hưng, Minh Phương, Nguyên Sa, Nicolas.

Đối với SLNA, trận này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng và mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Chỉ có một kết quả duy nhất là chiến thắng mới giúp cho thầy trò HLV Hữu Thắng tiếp tục nuôi hy vọng, còn trong trường hợp ngược lại, họ sẽ phải ngậm ngùi nhìn màn tung hứng của anh em nhà T&T-SHB trong cuộc đua đến chức vô địch mùa bóng năm nay.

SLNA đã tập trung rất cao độ cho trận đấu này. Kỳ nghỉ tránh Euro 2012, BHL đội bóng xứ Nghệ chỉ cho cầu thủ được phép xả trại trong một tuần lễ để về thăm gia đình và người thân.

Trong thời gian này, SLNA đã có trận thi đấu giao hữu với đội Thanh Hóa trên sân Vinh để kiểm tra chất lượng cầu thủ. Và ở trận đấu đó SLNA đã có chiến thắng khá thuyết phục khi đè bẹp đội bóng láng giềng với 3 bàn không gỡ.

Trận này, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ không có mặt trên băng ghế chỉ đạo do thụ án treo quyền chỉ đạo sau vòng 20 V-League. Tuy nhiên, cầu thủ xứ Nghệ đang rất quyết tâm để tìm chiến thắng trước SHB ĐN.

Nếu lại tiếp tục hòa hoặc thua thì có lẽ mục tiêu thiết thực nhất với SLNA lúc này là dồn sức cho mặt trận Cúp QG với đối thủ Sài Gòn XT.

Huỳnh Đức - Hữu Thắng một tình bạn trong đời cầu thủ, một tiền đạo và một trung vệ khét tiếng trong màu áo ĐTQG, giờ đây trong vai trò HLV đang đứng hai bên chiến tuyến quyết tâm phân cao thấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.