Huỳnh Kesley đòi kiện XMXT Sài Gòn lên FIFA

Huỳnh Kesley đòi kiện XMXT Sài Gòn lên FIFA
TPO - Sáng nay, lãnh đạo CLB Xi măng Xuân Thành (XMXT) Sài Gòn đã họp với toàn đội để thanh lý hợp đồng với các cầu thủ.
Huỳnh Kesley đòi kiện XMXT Sài Gòn lên FIFA ảnh 1

Giám đốc kỹ thuật Lư Đình Tuấn, trợ lý HLV Liêm Thanh cùng các cầu thủ Đình Luật, Phước Tứ, Tài Em, Hải Anh, Thanh Sang, Trần Văn Hóa, Thành Hiếu, Ngọc Anh đã được làm thủ tục thanh lý hợp đồng và chỉ còn chờ chữ ký của Chủ tịch CLB Nguyễn Xuân Thủy. Các cầu thủ ngoại cũng được CLB xúc tiến làm thủ tục thanh lý.

Các cầu thủ vẫn còn hợp đồng với đội bóng được đề nghị viết bản kiến nghị nêu lên những vấn đề của mình để trình lên chủ tịch CLB Nguyễn Xuân Thủy giải quyết.

Sau cuộc họp, BHL XMXT Sài Gòn thông báo các cầu thủ được tự do giải tán, ai về nhà nấy, CLB sẽ liên lạc để làm những thủ tục cuối cùng trong thời gian sớm nhất.

Như vậy, chuyện XMXT Sài Gòn sẽ thi đấu giao hữu ở giải tứ hùng ở Uganda vào đầu tháng 10 hay không cần phải xem lại.

Ngoài ra, cầu thủ Huỳnh Kesley (hiện đang đá cho Becamex Bình Dương) cũng đang quyết liệt đòi số tiền 29 nghìn USD và 77 triệu đồng, mà XMXT Sài Gòn đang nợ anh trong thời gian anh khoác áo CLB này.

Bà Huỳnh Thị Lệ Lộc, vợ Huỳnh Kesley, cho biết, mặc dù VFF đã 3 lần nhắc nhở XMXT Sài Gòn trả nợ nhưng họ vẫn im lặng. Bà Lộc nói rằng bà đã liên lạc với luật sư người nước ngoài, nếu trong tuần tới XMXT Sài Gòn không trả hết số nợ cho Huỳnh Kesley thì buộc gia đình bà phải khởi liện lên FIFA.

​T.Vũ

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.