Hy vọng gì cho U20 Việt Nam

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chúc mừng các cầu thủ U20 trước chuyến tập huấn tại Đức. Ảnh: VSI.
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chúc mừng các cầu thủ U20 trước chuyến tập huấn tại Đức. Ảnh: VSI.
TP - Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gồm 25 cầu thủ đã lên đường tập huấn tại Đức để chuẩn bị VCK U20 thế giới tại Hàn Quốc vào tháng 5.

Thời gian qua, HLV Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn trong các bài tập chiến thuật khi phần đông các cầu thủ về hội quân cùng CLB hoặc dính chấn thương. Những cầu thủ như Đức Chinh, Thanh Hậu, Thanh Bình thì vừa mới tham dự vòng 13 V-League 2017. Trong khi đó, thủ môn Tiến Dũng và trung vệ Tấn Sinh vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương. Trọng Đại đã quay trở lại tập luyện nhưng chưa thể có phong độ tốt nhất.

VFF đã tạo điều kiện cho U20 Việt Nam sang Đức tập huấn, sau đó quay lại Việt Nam để đá giao hữu với U20 Argentina. Nhưng đáng tiếc là U20 Việt Nam không có đủ lực lượng mạnh nhất trong quá trình chuẩn bị. Việc một số cầu thủ không thể tập trung là điều HLV Hoàng Anh Tuấn đau đầu nhất.

Hai tháng chuẩn bị cũng là thời gian khá dài của U20 Việt Nam. Tất cả mọi thứ vẫn đang ở phía trước. VFF và cả BHL U20 không đặt ra mục tiêu để không gây sức ép lên các tuyển thủ. Giống như VCK châu Á vừa rồi, U20 Việt Nam giành vé đi World Cup là điều bất ngờ.

Và HLV Hoàng Anh Tuấn nuôi tham vọng rằng U20 Việt Nam sẽ quyết tâm kiếm được những điểm số đầu tiên tại sân chơi World Cup. Ông nói: “Tôi có niềm tin vô cùng mãnh liệt. Chẳng hạn phải giành những điểm đầu tiên cho bóng đá Đông Nam Á ở sân chơi World Cup suốt 38 năm lịch sử tồn tại của nó. Tại sao không?”.

Bài học từ U20 Myanmar

Myanmar từng có lứa U19 mạnh, từng giành quyền vào World Cup U20 thế giới năm 2015. HLV Nyi Nyi Lat của U19 Myanmar đang dự giải ở Nha Trang kể lại hành trình của U20 Myanmar ở U20 World Cup 2015 là vô cùng vất vả. Ông nói: “Tôi nghĩ đó không phải là giấc mơ, bóng đá Myanmar đang xây dựng một lứa cầu thủ tài năng để trong thời gian sớm nhất có thể trở lại ngày hội U20 World Cup với tư thế khác hơn.

Khi U19 Myanmar giành vé dự U20 World Cup 2015, đội bóng của chúng tôi phải trải qua rất nhiều trận đấu với nhiều trận thua cũng như chiến thắng. World Cup là đấu trường quá lớn với rất nhiều đối thủ mạnh, giải đấu năm 2015 Myanmar hoàn toàn không đủ khả năng để cạnh tranh với các đội bóng mạnh của thế giới”.

Đây là kinh nghiệm rất đáng để U20 Việt Nam tham khảo và để cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải suy nghĩ trước ngày lên đường dự U20 World Cup, rằng từ trước tới nay, bóng đá Đông Nam Á có hai đại diện vào tới VCK U20 thế giới. Và U20 Myanmar hoàn toàn bị ngợp trước sân chơi này.

Việc HLV Hoàng Anh Tuấn tuyên bố U20 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng, sẽ làm nên bất ngờ cũng có thể là kiểu nói của HLV để khích lệ tinh thần các cầu thủ. Sẽ không có gì bất ngờ nếu tại VCK World Cup U20 thế giới, U20 Việt Nam thua đậm các đối thủ và dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

Trong 3 đối thủ ở bảng E của U20 Việt Nam U20 Pháp giành vé tham dự giải với tư cách đội vừa đoạt ngôi vô địch U19 châu Âu 2016 (thắng Ý 4-0 trong trận chung kết), New Zealand là đương kim vô địch U20 châu Đại dương còn Honduras là Á quân U20 CONCACAF 2017.

VFF không ảo tưởng khi không gây áp lực thành tích đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Bên cạnh việc tạo điều kiện tối đa cho U20 Việt Nam tập huấn, chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được yêu cầu phải thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm càng tốt.

Xét cho cùng, U20 Việt Nam vẫn là đội yếu nhất bảng E và thậm chí yếu nhất giải. Nhưng U20 Việt Nam có quyền hy vọng vào những yếu tố bất ngờ từ ở các trận đấu với New Zealand và Honduras như kiểu futsal Việt Nam làm được là lọt vào vòng 2 World Cup.

MỚI - NÓNG