Hy vọng nảy sinh từ bất cập

Hy vọng nảy sinh từ bất cập
TP - Hôm nay (19/7), VFF sẽ bán vé xem trận ĐT Việt Nam – Man City vào ngày 27/7 sắp tới cho người hâm mộ theo hình thức tự do. Sức chứa của SVĐ QG Mỹ Đình, địa điểm diễn ra trận đấu nói trên là 40.000 người, nhưng VFF cho biết chỉ bán 10.000 vé cho các CĐV trực tiếp đến mua tại sân, còn 15.000 vé khác được phân phối qua tổng đài 1080 và cho các đơn vị đăng ký mua vé theo đường công văn.

Cũng theo VFF, đã có khoảng 700 đơn vị gửi công văn đề nghị VFF bán vé với số lượng lên tới hơn 40.000 vé, và nhìn từ số lượng vé được đặt mua qua đường công văn cũng phần nào dự đoán được rằng con số 10.000 vé được bán trực tiếp chắc chắn khó lòng làm thỏa mãn người hâm mộ Việt Nam.

Không chỉ tới khi Man City đến Việt Nam thì vấn đề sức chứa hạn chế của SVĐ QG Mỹ Đình mới trở nên bức bối, bởi trong các nước có nền bóng đá phát triển tương đối ở Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi chỉ có duy nhất một SVĐ đạt tầm cỡ QG, nhưng sức chứa lại không quá lớn, thua xa sức chứa 70.000-80.000 người của những Shah Alam, Bukit Jalil (Malaysia), Gelora Bung Karno (Indonesia) hay Rajamangala, Supachalasai (Thái Lan)….

Đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Việt Nam được rất ít đội bóng nổi tiếng ở nước ngoài nhận lời ghé thăm trong các chương trình du đấu mùa hè, bởi mục tiêu số một của các CLB này khi xác định điểm đến trong tour du đấu của mình là để quảng bá thương hiệu, và không ai muốn quảng bá thương hiệu với một SVĐ có sức chứa khiêm tốn.

Vì thế, nhiều người hy vọng nhân dịp SEA Games năm 2021 được tổ chức ở Việt Nam, sẽ có một SVĐ mới có sức chứa lớn hơn SVĐ QG Mỹ Đình được xây dựng để trong tương lai sẽ giúp chúng ta có thêm sự lựa chọn khi đón tiếp các vị khách danh tiếng từ nước ngoài. Nếu không, chỉ với một lựa chọn duy nhất là SVĐ QG Mỹ Đình như hiện nay thì tiếp tục sẽ nảy sinh vô vàn bất cập.

MỚI - NÓNG