Ibra muốn trở lại Serie A?

Ibra muốn trở lại Serie A?
TPO - Mino Raiola, người đại diện của Ibra đã úp mở về khả năng trở lại Serie A sau khi tuyên bố thân chủ của mình không muốn lưu lại sân Nou Camp quá lâu.
Ibra muốn trở lại Serie A? ảnh 1
Ibra và HLV Pep Guardiola ngày càng bất đồng?

Cách đây 3 tháng, Ibra còn tuyên bố anh muốn trở thành một huyền thoại tại Barca. Tuy nhiên, theo những tin tức mới nhất trên tờ AS (tờ báo thân Real), người đại diện Mino Raiola đã thẳng thừng rằng anh không nguyện kết thúc sự nghiệp của mình tại sân Nou Camp và vẫn bỏ ngỏ khả năng trở lại Serie A.

“Cậu ấy có thể chơi bóng đến năm 36 hoặc 37 tuổi. Và trong khoảng thời gian từ nay tới đó sẽ không loại trừ chuyện “đổi nhà” 1-2 lần nữa. Tôi không nghi ngờ vào điều này, Ibra không thể kết thúc sự nghiệp tại Nou Camp”, người đại diện của tiền đạo 28 tuổi nói nói trên Catalunya Radio và được AS trích dẫn lại.

Đây không phải là lần đầu tiên Ibra, mà cụ thể là người đại diện của anh, bày tỏ sự không chung thủy với Barca. Vài tháng trước, Raiola đã từng tiết lộ chân sút người Thụy Điển dự định trở lại Serie A. Và theo đúng cách nói của ông: thì bất cứ điều gì phát sinh có liên quan đến Ibra đều không có gì phải ngạc nhiên.

Ibra từng rời bỏ Juve vào hè năm 2006 sau Calciopoli. Sau khi giúp Inter giành liền 3 chức vô địch Serie A, cầu thủ này đã giong buồm tới Barca để kiếm chức vô địch Champions League. Và nay, cũng theo AS, thì mọi chuyện không như “rắn chuông” dự định khi mâu thuẫn giữa anh và HLV Pep Guardiola ngày càng trở nên sâu sắc. 

Trùng thời điểm này, rộ tin đồn ông Guardiola đang câu kéo Rooney, chân sút của MU với mức lương cao ngất, 8 triệu bảng/năm (tương đương 200.000 bảng/tuần) - tức là cao hơn lương của Ibra. Với một người tự cao tự đại như chân sút người Thụy Điển (từng đòi hỏi mức lương hơn Messi 1 Euro), thì việc tiếp tục đứng sau đàn em Rooney là điều khó có thể chấp nhận.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG