Ibrahimovic bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển

Ibrahimovic giã từ sự nghiệp quốc tế.
Ibrahimovic giã từ sự nghiệp quốc tế.
TPO - Ngay trước thềm trận Thụy Điển-Bỉ, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã bất ngờ tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau vòng chung kết Euro 2016.

Ngay trước thềm trận Thụy Điển-Bỉ, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã bất ngờ tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau vòng chung kết Euro 2016.

Đây thực sự là thông tin buồn đối với người hâm mộ Thụy Điển khi mà Ibrahimovic đã luôn ở trong tâm trí họ, đồng thời ở đội tuyển chưa ai có thể gánh vác thay anh.

Với quyết định này, trận gặp Bỉ có thể sẽ là trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia của Ibra, bởi Thụy Điển mới chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận và họ chỉ có thể giành vé đi tiếp nếu đánh bại Bỉ.

Việc giành ba điểm trước đội bóng số 2 trên bảng xếp hạng FIFA là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào, nhất là sau những gì đội bóng này đã thể hiện.

"Trận đấu cuối cùng của tôi cho tuyển Thụy Điển sẽ diễn ra ở EURO này. Tôi hy vọng trận đấu ngày mai sẽ không phải lần cuối của tôi trong màu áo này"- chân sút này chia sẻ với ESPN trước trận đấu mang tính "sống còn" của Thụy Điển ở Euro 2016.

"Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, tôi không cả thấy hối tiếc điều gì. Tôi luôn cảm thấy tự hào và muốn nhân thời gian này để dành lời tri ân đến các cổ động viên, những người đã luôn ủng hộ tôi bất cứ ở đâu.

Zlatan Ibrahimovic bắt đầu lên tuyển vào năm 2001 và anh đã cùng đội tuyển Thụy Điển tham dự mọi giải đấu lớn trong sự nghiệp của mình. Sau 115 trận ra sân trong màu áo đội tuyển, chân sút 34 tuổi này đã ghi được tổng cộng 62 bàn thắng.

Anh là một trong số ít những cầu thủ tham dự 4 vòng chung kết Euro góp mặt ở giải đấu năm nay. Ibra đã có 6 bàn sau là kỳ Euro và nếu ghi bàn ở trận gặp Bỉ, anh sẽ đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả 4 kỳ Euro.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.