Ở chuyến làm khách trên đất Thụy Sỹ, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic được HLV Jose Mourinho tung vào sân ở phút 74. Tuy vậy, Ibra và các đồng đội đã có trận đấu kém may mắn trước Basel và tiếc nuối nhìn đối thủ có được chiến thắng 1-0 ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2017/18.
Thua trận, M.U tạm thời vẫn giữ được vị trí số 1 ở bảng A với 12 điểm sau 5 lượt đấu và khoảng cách giữa họ với Basel và CSKA Moscow chỉ là 3 điểm, sau khi đội bóng Nga xuất sắc hạ Benfica 2-0 trên sân nhà. Như vậy, 2 tấm vé dự vòng knock-out Champions League và suất xuống chơi Europa League sẽ chỉ được quyết định ở lượt đấu cuối.
Tuy nhiên cá nhân Ibra, anh đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành cầu thủ đầu tiên thi đấu cho 7 CLB khác nhau tại đấu trường này. Các đội bóng mà Ibra từng chơi ở giải đấu trên gồm Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, PSG và Manchester United.
Xếp sau anh là Nicolas Anelka và Javier Saviola - 2 cầu thủ từng khoác áo 6 đội khác nhau tại Champions League. Tiếp đó là trường hợp của Hernan Crespo (5 CLB). Có 3 cầu thủ từng chơi cho 4 đội bóng khác nhau ở đấu trường trên gồm Samuel Eto’o, Fernando Morientes và Arjen Robben.
Ibrahimovic đi vào lịch sử Champions League
Zlatan Ibrahimovic trở thành cầu thủ đầu tiên khoác áo 7 CLB khác nhau ở Champions League sau khi được tung vào sân ở trận M.U để thua 0-1 trước chủ nhà Basel vào rạng sáng nay, 23/11.
MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.
Bình ổn giá cả, tránh tình trạng tăng lương không theo kịp lạm phát
TPO - Ban Dân nguyện kiến nghị có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường, tránh tình trạng mức điều chỉnh tăng lương không theo kịp lạm phát, tăng giá các mặt hàng trên thị trường.
Bà Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị mức án chung thân
TPO - Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bà Đỗ Thị Nhàn phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, gây bức xúc trong dư luận, gây mất uy tín cơ quan Nhà nước nên đề nghị tuyên phạt mức án chung thân.