Ibrahimovic lập cú đúp cho Inter

Ibrahimovic lập cú đúp cho Inter
TPO - Trên sân nhà,  Inter Milan dễ dàng vượt qua PSV Eindhoven bằng hai bàn thắng trong hiệp một của tiền đạo Ibrahimovic.
Ibrahimovic lập cú đúp cho Inter ảnh 1
Ibrahimovic tỏa sáng giúp Inter vượt qua PSV

Trước trận đấu này, Inter đang gặp nhiều khó khăn tại bảng G khi để thua Fernebache trong lượt đấu đầu tiên với tỷ số 0-1. Nếu không giành được trọn vẹn ba điểm trong lượt đấu này, đó có thể coi là một thất bại cho nửa xanh thành Milan.

Ra quân với đội hình 4 – 4 – 2 quen thuộc, HLV Mancini bố trí bộ đôi Crespo và Ibrahimovic đá chính ngay từ đầu. Inter cũng đón nhận sự trở lại của trung vệ Christian Chivu sau khi cầu thủ này vắng mặt trong trận gặp AS Roma thứ Bảy tuần trước.

Trên phần sân đối diện, đương kim vô địch Hà Lan sử dụng chiến thuật 4 – 3 – 1 – 2 với Perez đá lùi ngay sau bộ đôi Farfan và Lazovic.

Sau tiếng còi khai cuộc, Inter triển khai bóng khá chậm rãi và tìm cách tạo sức ép về phía PSV. Điều này giúp cho các cầu thủ PSV có khoảng trống để gây ra những tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của Julio Cesar với cú sút của Perez ngay trong vòng cấm địa.

Nhưng ngay phút 13, Inter đã có cơ hội ghi bàn do Kromkamp bất cẩn kéo ngã Ibrahimovic khi tranh bóng phía trong khu vực 16m50. Cũng chính tiền đạo người Thụy Điển đã chiến thắng được thủ thành Gomes trên chấm phạt đền, đưa Nerazzurri vượt lên dẫn trước 1-0.

Có bàn dẫn trước, Inter đá khá thoải mái và tạo ra một số cơ hội ăn bàn. Đến phút thứ 31, Ibrahimovic một lần nữa khẳng định dấu ấn của mình với một pha đánh đầu tuyệt đẹp sau đường chuyền của Figo, gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà.

Những phút cuối của hiệp một là sự vùng lên mạnh mẽ của PSV nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Tuy chiến thắng nhưng Inter sẽ gặp không ít khó khăn trong chuyến làm khách của CSKA Moscow trong vòng đấu tới. Với thẻ đỏ của Chivu, vào thời điểm này Nerazurri chỉ còn lại ba cầu thủ đá chính ở hàng phòng ngự cho chuyến hành quân đến Kiev.

Sau giờ nghỉ, PSV ào lên tấn công một cách dồn dập. Thiếu chút nữa họ đã có bàn rút ngắn tỷ số khi pha đánh đầu của Addo trong tư thế thoải mái đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhưng đó là tất cả những gì đội bóng Hà Lan làm được, ngay cả khi Inter chỉ còn lại 10 người trên sân do hậu vệ Chivu nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân ở phút 65. Không những thế, họ còn để cho đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội ăn bàn, trong đó có pha sút bóng không trúng đích của Stankovic trong vòng cấm.

Cầu thủ vào sân thay người bên phía Inter, David Suazo cũng đã có một vài pha qua người đẹp mắt nhưng những cú sút của anh đáng tiếc chỉ bay ra ngoài khung thành hoặc bị thủ môn đối phương cản phá.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.