Ibrahimovic vỗ ngực tự nhận hay nhất thế giới

Ibrahimovic vỗ ngực tự nhận hay nhất thế giới
TPO-Zlatan Ibrahimovic vừa tuyên bố, anh là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay và không cần đến “Quả bóng Vàng FIFA” để khẳng định điều đó.

Sáng qua, PSG tiếp Olympiakos trên sân nhà ở lượt trận thứ 5 bảng C, vòng bảng Champions League. Zlatan Ibrahimovic, trong trận 100 đá chính cho PSG, đã ghi dấu ấn với bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ 7, qua đó giúp đại diện nước Pháp có chiến thắng chung cuộc 2-1, đồng thời chính thức đoạt vé tham dự vòng knock-out.

Ibrahimovic đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp
Ibrahimovic đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp.

Với bàn thắng vào lưới Olympiakos, Ibrahimovic đã nâng tổng số bàn thắng mà mình ghi được tại Champions League năm nay lên con số 8, cân bằng với thành tích của Ronaldo, đồng thời qua mặt huyền thoại Ruud Van Nistelrooy, cầu thủ từng giữ kỷ lục ghi bàn tại vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu (7 bàn).

Tính cho tới thời điểm này của mùa giải, Ibrahimovic đã có 17 bàn cho PSG, ngang bằng với thành tích của Diego Costa (Atletico Madrid, 17 bàn) và chỉ còn kém Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 25 bàn) ở cuộc đua “Chiếc giày vàng châu Âu”. Trong lịch sử PSG, không có cầu thủ nào có khởi đầu mùa giải tốt như Ibrahimovic.

Hào sảng sau chiến thắng trước Olympiakos, Ibrahimovic hùng hồn tuyên bố, anh không cần Quả bóng Vàng vì đã đủ xuất sắc.

“Tôi không cần Quả bóng Vàng hay bất cứ danh hiệu cá nhân nào cả. Tôi đã đủ xuất sắc và những gì tôi thể hiện trên sân nói lên tất cả. Tôi là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Tôi và PSG đủ sức thách thức tất cả. Và chúng tôi sẽ không dừng lại”, Ibrahimovic phát biểu.

Ibrahimovic rời AC Milan và gia nhập PSG hồi mùa hè 2012. Anh hòa nhập rất nhanh, ra sân 46 trận ghi 35 bàn thắng, giúp đội bóng thủ đô Paris đăng quang Ligue 1 sau nhiều năm chờ đợi.

Ở tuổi 32, Ibra đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp. Nhưng có lẽ vì cái cá tính nóng nảy, lại thường xuyên va chạm với các quan chức bóng đá nên chưa bao giờ anh có mặt trong tốp 3 bình chọn Quả bóng Vàng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG