Im Dong- Huyn: Chàng 'mù' thiện xạ

Im Dong- Huyn: Chàng 'mù' thiện xạ
TP - Im Dong- Huyn bị cận nặng, thị lực mắt trái anh chỉ bằng 1/10, mắt phải bằng 2/10 người bình thường. Tuy nhiên chàng trai gần như bị mù này đã làm được điều kì diệu khi phá hai kỉ lục Olympic ở môn bắn cung.
Tay cung Im Dong- Huyn đã làm nên kỳ tích ở Olympic London. Ảnh: Getty Images
Tay cung Im Dong- Huyn đã làm nên kỳ tích ở Olympic London. Ảnh: Getty Images.

VĐV bắn cung nam Im Dong-Hyun người Hàn Quốc đã đạt được 699 điểm từ 72 mũi tên. Kỷ lục thế giới cũ mà anh lập được hồi tháng 5-2012 vừa qua chỉ là 696 điểm.

Cộng với thành tích của các đồng đội của Im Dong-Hyun là Kim Bub-min (698 điểm) và Oh Jin-hyek (690 điểm), đội tuyển bắn cung nam Hàn Quốc cũng phá kỷ lục thế giới với số điểm 2087.

Ở trong tình trạng gần như mù lòa, niềm đam mê bắn cung cùng nghị lực phi thường đã giúp Im Dong-Hyun vượt qua những khó khăn đó để trở thành một trong những cung thủ xuất sắc nhất thế giới.

“Tôi khó chịu khi mọi người nói mình là kẻ tàn tật. Nhưng, tất cả đã thấy tôi có thể làm tốt hơn người bình thường”, cung thủ Im Dong Hyun phát biểu sau vòng loại thứ nhất môn bắn cung.

Im Dong-Hyun thực sự là một tài năng lớn trong làng bắn cung thế giới. Anh không bao giờ đeo kính khi bắn và chỉ ‘thấy’ rõ đích đến (hồng tâm) những mũi tên mình sắp bắn tới bằng cảm giác. Chính vì vậy mà cung thủ này luôn từ chối phẫu thuật cải thiện thị giác.

“Hậu duệ” của Bàng Mông, Hậu Nghệ này nhiều lần khẳng định: “Thấy rõ và bắn trúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi luôn tin vào cảm giác và dùng nó để đưa mũi tên tới đích”.

Nhưng không chỉ có Im Dong-Hyun, từ lâu Hàn Quốc đã trở thành cường quốc số 1 thế giới trong bộ môn bắn cung. Quốc gia vùng Đông Á này coi bắn cung là “môn thể thao quốc gia” và đầu tư lớn vào việc phát triển môn này sâu rộng từ các giải phong trào đến đỉnh cao.

Một HLV người Hàn Quốc tiết lộ bí quyết: “ Khả năng kiểm soát thật tốt những bộ phận nhỏ nhất trên cơ thể, như các đầu ngón tay chẳng hạn, làm cho cung thủ Hàn Quốc trở nên ưu việt hơn so với đối thủ của họ.

Kể từ khi bắn cung được đưa trở lại vào các kỳ Olympic mùa Hè năm 1972, Hàn Quốc giành được 16 tấm HCV, hơn gấp đôi nước đứng sau họ là Mỹ (8 chiếc HCV).

Đặc biệt, từ khi môn bắn cung tại Olympic có thêm nội dung đồng đội nữ vào năm 1998, chưa bao giờ chiếc HCV ở nội dung này thoát khỏi tay các nữ cung thủ Hàn Quốc.

Trở lại với anh chàng thiện xạ, Im Dong-Hyun đang giữ 4 danh hiệu vô địch thế giới, 4 HCV vàng Asian Games. Trong 2 kỳ Olympic Athens 2004 và Bắc Kinh 2008, cung thủ 26 tuổi này đều đoạt HCV đồng đội cùng đội bắn cung nam Hàn Quốc, nhưng anh chưa có danh hiệu cá nhân nào ở một kỳ Olympic.

Bởi thế nên tại London lần này, Im Dong-Hyun quyết tâm có được tấm HCV cá nhân danh giá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG